Lễ cưới tập thể cho 100 đôi uyên ương tại TP Hồ Chí Minh

Mỗi đôi uyên ương tham gia lễ cưới tập thể được hỗ trợ miễn phí một bàn tiệc cưới, một cặp thẻ ATM có tài khoản 2 triệu đồng, một cặp nhẫn cưới, trang phục cưới, bánh cưới, hoa cưới và trang điểm.
Lễ cưới tập thể cho 100 đôi uyên ương tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1Các cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể 2014. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Ngày 15/10, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 đôi là thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.

Chương trình này là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Qua chương trình cũng nhằm giữ gìn, tôn vinh những nét đẹp của lễ cưới truyền thống Việt Nam; loại bỏ những nghi lễ, hủ tục lạc hậu; đề cao lối sống tiết kiệm và văn minh trong giới trẻ.

Đối tượng tham gia lễ cưới tập thể là những người có thu nhập thấp, trong đó ưu tiên những người là cán bộ Đoàn- Hội có thành tích tốt trong lao động, những người có hoàn cảnh đặc biệt như bị tai nạn lao động, mất việc làm, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật.

Tham gia chương trình, mỗi đôi uyên ương được hỗ trợ 2 triệu đồng, một bàn tiệc cưới, một cặp nhẫn cưới, trang phục cưới, xe hoa, bánh cưới và nhiều dịch vụ khác.

Ban tổ chức còn tặng các đồ dùng, vật phẩm dành cho 10 đôi thanh niên công nhân khó khăn thông qua chương trình “Nối tiếp hạnh phúc.”

Một đôi vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn nhất được hỗ trợ chi phí nhà ở trong vòng một năm với tổng số tiền là 30 triệu đồng qua chương trình "Căn phòng mơ ước."

Ngoài ra, các đôi còn được huấn luyện kỹ năng “Xây dựng gia đình hạnh phúc” với nhiều nội dung thiết thực như kỹ năng trong quan hệ giao tiếp giữa vợ chồng; tâm lý, sức khỏe, giới tính, chia sẻ kinh nghiệm về việc chi tiêu tài chính cho các đôi vợ chồng khi mới kết hôn.

Tiếp đó, các đôi vợ chồng sẽ được tham gia chương trình du lịch dã ngoại sau lễ cưới tại Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương).

Chương trình lễ cưới diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, trước khi nghi lễ cưới chính thức được tiến hành tại nhà hàng, các cặp đôi đã đến dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đám cưới tập thể cũng đã diễu hành qua các tuyến đường trung tâm thành phố bằng xe đạp điện.

Với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, đôi uyên ương Lê Minh Tâm và Huỳnh Thị Lựu chia sẻ: "Chúng tôi là công nhân, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, với thu nhập hiện tại, việc tổ chức một đám cưới đối với chúng tôi là niềm mơ ước."

Chương trình lễ cưới tập thể đã giúp cho những người có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn có được đám cưới ý nghĩa trang trọng, tiết kiệm .

Theo Ban tổ chức, chương trình Lễ cưới tập thể được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 với 7 đôi tham gia, qua các năm, quy mô chương trình được mở rộng, đến nay chương trình đã tổ chức đám cưới cho hơn 400 đôi uyên ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục