Lễ giỗ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác lần thứ 224 tại Cần Thơ

UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ giỗ Đức Y Tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác lần thứ 224 nhằm tri ân các thầy thuốc Việt Nam cũng như giáo dục y đức cho thế hệ thầy thuốc trẻ.
Lễ giỗ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác lần thứ 224 tại Cần Thơ ảnh 1Các y bác sỹ dâng hương tưởng niệm Đức Y Tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ngày 6/3 (ngày 16 tháng Giêng âm lịch), tại Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp cùng Sở Y tế tổ chức Lễ giỗ Đức Y Tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác lần thứ 224 (1791-2015) nhằm tri ân các thầy thuốc Việt Nam cũng như giáo dục y đức cho thế hệ thầy thuốc trẻ.

Tại Lễ giỗ, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Út đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của Đức Y Tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Đức Y Tổ sinh năm 1720, tại thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); mất ngày 15 tháng Giêng năm Tân Hợi (năm 1791).

Hơn 20 năm miệt mài nghiên cứu các phương thuốc chữa bệnh, Đức Y Tổ đã để lại cho hậu thế nhiều bài thuốc, tài liệu rất quý cho Y học nước nhà , đặc biệt là Bộ “Y Tông Tâm Lĩnh” với 28 tập, 66 quyển và nghiên cứu thêm 300 vị thuốc mới, 2.854 bài thuốc, hầu hết là những vị thuốc dân gian, dễ tìm, dễ bào chế mà hiệu quả chữa bệnh lại cao.

Ghi nhớ công ơn của Đức Y Tổ, năm 1967, nhân dân Cần Thơ đã dựng Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại phường An Hòa làm nơi thờ cúng Đức Y Tổ cũng như tổ chức bốc thuốc nam từ thiện, với vật liệu tre lá đơn sơ.

Đến năm 2013, Đền được trùng tu, mở rộng, xây dựng khang trang với diện tích 116m2, tổng kinh phí khoảng 7 tỷ đồng.

Bà Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ phát biểu, nghề y là một trong những nghề cao quý, trách nhiệm nặng nề. Toàn thể cán bộ ngành y tế cần noi gương Đức Y Tổ về y đức, y đạo và y thuật. Phải luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Đức Y Tổ: “Làm thầy thuốc có trách nhiệm bảo vệ sinh mạng con người, sống chết một tay mình giữ…Thế thì đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn…”

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao hơn 30 suất học bổng từ Quỹ Khuyến học Lê Hữu Trác để giúp đỡ cho sinh viên các trường y-dược có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các em không ngừng cố gắng trau dồi chuyên môn, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp để trở thành những thầy thuốc có tài, đức giúp ích cho xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục