Lễ hội bia Oktoberfest lớn nhất thế giới tiếp tục bị lỡ hẹn

Giới chức Bayern lo ngại về nguy cơ lây nhiễm ở diện rộng khi có quá đông người tụ tập trong các lều bia ăn uống và nhảy múa một khi lễ hội được tổ chức.
Lễ hội bia Oktoberfest lớn nhất thế giới tiếp tục bị lỡ hẹn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: timesofmalta.com)

Lễ hội bia tháng 10 - Oktoberfest - lễ hội bia lớn nhất thế giới được tổ chức thường niên tại thành phố München của Đức tiếp tục bị hủy trong năm thứ 2 liên tiếp do tình hình đại dịch COVID-19.

Tuyên bố này đã được Thủ hiến bang Bayern Markus Söder và Thị trưởng München Dieter Reiter đưa ra tại cuộc họp báo ngày 3/5.

[Ngành sản xuất bia châu Âu "lao đao" vì đại dịch COVID-19]

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu họp báo, cả ông Söder và ông Reiter nhấn mạnh rằng việc buộc phải tiếp tục hủy lễ hội bia năm nay được đưa ra căn cứ theo tình hình dịch bệnh cũng như các quy định hiện hành về phòng chống dịch, trong đó có việc giữ khoảng cánh và đeo khẩu trang.

Giới chức Bayern lo ngại về nguy cơ lây nhiễm ở diện rộng khi có quá đông người tụ tập trong các lều bia ăn uống và nhảy múa một khi lễ hội được tổ chức.

Việc sớm thông báo hủy lễ hội bia nhằm giúp các đơn vị tham gia biết để chủ động khi lên kế hoạch chuẩn bị cũng như thuê mướn nhân công phục vụ lễ hội.

Theo kế hoạch ban đầu, lễ hội bia năm nay dự định được tổ chức từ ngày 18/9 đến 3/10.

Lễ hội bia Oktoberfest được tổ chức lần đầu tiên năm 1810 và cho tới nay, sự kiện này từng bị hủy trên 20 lần trong lịch sử 210 năm qua vì những lý do khác nhau, như chiến tranh và dịch bệnh.

Năm ngoái, lễ hội cũng đã bị hủy lần đầu tiên trong 70 năm qua do đại dịch COVID-19.

Lễ hội bia gần đây nhất năm 2019 đã thu hút khoảng 6,3 triệu lượt khách từ khắp nơi đổ về München, giúp thu về khoảng 1,23 tỷ euro cho thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục