Lễ hội đường hoa Trấn Biên diễn ra từ ngày 5-13/2 tại Đồng Nai

Dịp Tết Nguyên đán 2016, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp tại Đồng Nai tổ chức Lễ hội đường hoa Trấn Biên Xuân Bính Thân 2016.

Theo Trung tâm Văn miếu Trấn Biên (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), dịp Tết Nguyên đán 2016, Trung tâm phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp tại Đồng Nai tổ chức Lễ hội đường hoa Trấn Biên Xuân Bính Thân 2016.

Đường hoa có chiều dài hơn 1,6km với trên 36.000 cây hoa đa dạng về chủng loại, màu sắc.

Ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên cho biết Lễ hội đường hoa Trấn Biên 2016 sẽ mở cửa phục vụ du khách từ 5-13/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Không gian thiết kế đường hoa được chia làm 3 khu vực với 27 phối cảnh.

So với những năm trước, năm nay đường hoa Trấn Biên có nhiều nét mới, độc đáo. Toàn bộ kinh phí làm đường hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Ban tổ chức cũng đưa văn hóa vùng miền vào trong đường hoa bằng cách thiết kế các kiểu nhà Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.

Đường hoa cũng tái hiện những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Nai; tạo phối cảnh những chiếc máy bay bằng hoa để giới thiệu với du khách về dự án Sân bay Long Thành...

Ngoài các công trình nghệ thuật, tại Lễ hội đường hoa Trấn Biên 2016 còn có chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, đờn ca tài tử; biểu diễn lân​-sư-rồng; triển lãm thư pháp “Tôn sư trọng đạo”; trưng bày xe gắn máy cổ...

Để tạo thuận lợi cho du khách, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai để bố trí phương tiện vận tải công cộng đón, trả khách gần nơi tổ chức Lễ hội đường hoa.

Ban tổ chức cũng chuẩn bị đội xe để di chuyển khách giữa các điểm vui chơi tại Lễ hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục