Lễ hội Hoa Anh đào sẽ diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long

Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản năm 2015 sẽ được Hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 11-12/4.
Lễ hội Hoa Anh đào sẽ diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long ảnh 1Hoa anh đào Nhật Bản. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/4 cho biết Bộ đã đồng ý cho Hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản 2015 từ ngày 11-12/4 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Theo đó, tại Công văn số 1027/BVHTTDL-HTQT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ban Tổ chức làm đúng các quy định về tổ chức lễ hội của Việt Nam, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, đảm bảo cho việc tổ chức lễ hội thành công, an toàn và tiết kiệm.

Theo kế hoạch, trong Lễ hội Hoa Anh đào năm nay, ngoài những hoạt động đáng chú ý như biểu diễn điệu múa truyền thống yosakoi, cuộc thi bầu chọn, biểu diễn cosplay, trình diễn võ thuật…, còn có khu vực giới thiệu một số món ăn đặc trưng của Nhật Bản (Okonomi-yaki, Tako-yaki…).

Điểm nổi bật nhất Lễ hội Hoa Anh đào năm nay là bên cạnh việc đặt và trang trí các cây Sakura thật trong lễ hội như những năm trước, còn có phần dành cho trồng cây hoa anh đào, triển lãm, khu vực dành riêng cho những bạn thích chụp ảnh với hoa, khu vực giới thiệu các loại hoa Sakura của đất nước Nhật Bản…

Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản 2015 hứa hẹn mang đến một cảnh sắc tươi đẹp và đầy sôi động như đang ở trên đất nước Nhật Bản. Chương trình là hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2015 và 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật.

Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 tại Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc ở Hà Nội và ngay lập tức thu hút hàng đông đảo người Việt Nam tham gia, nhất là giới trẻ. Đây được coi là sự kiện nổi bật nhất trong năm nhằm giới thiệu vẻ đẹp văn hóa của Nhật Bản tới những người yêu mến đất nước mặt trời mọc.

Cũng trong tối 2/4, tại Thành phố Hạ Long cũng sẽ khai mạc Lễ hội Hoa Anh đào Hạ Long 2015. Đây là lễ hội thường niên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hạ Long phối hợp với Hiệp hội văn hóa quốc tế Wanokai Nhật Bản tổ chức.

Năm nay là năm thứ 3, Lễ hội Hoa Anh đào diễn ra tại Hạ Long. Năm nay, sẽ có 12 em nhỏ người Nhật Bản sinh sống tại vùng đất bị sóng thần sẽ mang Lễ hội 500 cành hoa Anh đào như là lời cảm ơn của người dân vùng đất này tới nhân dân Việt Nam đã dành sự giúp đỡ cho người dân Nhật Bản trong lúc khó khăn vì thiên tai.

Tại lễ hội cũng sẽ diễn ra hoạt động triển lãm và trưng bày hoa anh đào; giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản; trưng bày, triển lãm khoảng 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực tiêu biểu của Nhật Bản, Việt Nam, và của Quảng Ninh. Lễ hội Hoa Anh đào kéo dài đến hết ngày 5/4.

Hoa Anh đào (sakura) Nhật Bản nở rộ suốt từ cuối tháng Một cho đến đầu tháng Năm hàng năm, trải dài theo đường kinh tuyến của Nhật Bản. Bắt đầu từ Okinawa vào cuối tháng Một cho đến Hokkaido vào đầu tháng Năm. Do vậy người yêu thích hoa anh đào có thể ngắm hoa theo hành trình đi từ Nam ra Bắc của đất nước Nhật Bản.

Ngoài ra, tùy theo từng loại hoa anh đào khác nhau mà thời điểm hoa nở rộ nhất, đẹp nhất cũng khác nhau. Sau thời gian nở rộ khoảng một tuần là hoa bắt đầu tàn dần. Mặc dù hoa anh đào được người dân Nhật Bản yêu thích, nên loài hoa này được người dân coi là quốc hoa của Nhật Bản.

Tại Việt Nam, ở Đà Lạt có một loại hoa anh đào khá đẹp song không cùng loại với anh đào của Nhật Bản. Gần đây chính phủ Nhật Bản tặng Việt Nam một số cây hoa anh đào nhằm kỷ niệm quan hệ hợp tác hai bên, trồng tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trên đường Liễu Giai (Hà Nội) và Sa Pa nhưng trồng chưa thành công do cây không hợp khí hậu, thời tiết Việt Nam.

Một số hãng lữ hành của Việt Nam những năm gần đây cũng đã xây dựng tour cho du khách Việt sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào dịp đầu Xuân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục