Lễ hội hoa đăng cho người độc thân ở Bắc Kinh

Mỗi vị khách tham dự lễ hội cầm một chiếc đèn, trên đó đã ghi sẵn tên tuổi, địa chỉ và khi gặp người “tâm đầu ý hợp”, họ sẽ trao đèn.
Lễ hội hoa đăng đặc biệt, chỉ dành cho những người độc thân đã được tổ chức tối 28/2 vừa qua tại Công viên Điêu khắc Quốc tế, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo mạng “Tin tức Trung Quốc” gần 4.000 nam nữ độc thân, tuổi đời từ 25-35, không phân biệt nghề nghiệp, địa vị xã hội... đã đến tham dự lễ hội với hy vọng tìm được “ý trung nhân” của mình.

Mỗi vị khách tham dự lễ hội cầm một chiếc đèn hình con bướm, trên đó đã ghi sẵn tên tuổi, địa chỉ và hình thức liên lạc.

Dưới sự điều khiển của người chủ trì buổi lễ, mọi người cùng tham gia vào các trò chơi tập thể sôi động như diễn kịch, ca hát, thưởng thức các món ăn... Đây chính là cơ hội để những vị khách tìm cho mình “một nửa còn lại.”

Tiếp đó, họ sẽ chủ động tách ra trò chuyện, tâm sự riêng và nếu “tâm đầu ý hợp” thì sẽ cùng nhau trao đổi đèn.

Trao đổi đèn lồng để tìm bạn đời trong những dịp Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng) là một tập tục lâu đời tại Trung Quốc.

Trong xã hội phong kiến, những cô gái đến tuổi lấy chồng thường bị quản rất chặt, không được tự ý ra khỏi nhà. Tết Nguyên Tiêu là ngày duy nhất họ được tự do ra ngoài vui chơi, ngắm cảnh và giao lưu, kết bạn./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục