Lễ hội văn hóa ẩm thực thế giới diễn ra ở Vũng Tàu

Lễ hội văn hóa ẩm thực thế giới-Vũng Tàu, Việt Nam 2010 dự kiến diễn ra từ 21-25/7 với sự góp mặt của hơn 80 quốc gia trên thế giới.
Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu Lễ hội văn hóa ẩm thực thế giới-Vũng Tàu, Việt Nam 2010.

Tại cuộc họp báo, ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ông Phạm Quang Vinh, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, Lễ hội văn hóa ẩm thực thế giới-Vũng Tàu, Việt Nam 2010 dự kiến diễn ra từ 21-25/7.

Dọc bãi biển Thùy Vân, Bãi Sau nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu sẽ diễn ra một bữa tiệc hoành tráng dài hơn 3km với những khu chợ đặc sản và các hàng ăn với sự góp mặt của rất nhiều những món ăn thuần Việt (từ tất cả 63 tỉnh, thành) và hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có các buổi biểu diễn nghệ thuật nấu ăn đặc sắc ngay trên bãi biển.

Với năm chủ đề chính "Ẩm thực," "Văn hóa," "Lễ hội," "Mua sắm" và "Nghỉ dưỡng," lễ hội sẽ đem đến cho du khách cơ hội thưởng thức các món ăn, thức uống truyền thống, khám phá và giao lưu với các nền văn hóa khác nhau; mua sắm các sản phẩn đặc trưng của các dân tộc trên thế giới và đặc biệt là tham gia vào một lễ hội diễu hành đường phố đầy màu sắc của hàng ngàn người đại diện cho các quốc gia cũng như các vùng, miền của Việt Nam.

Ban tổ chức lễ hội hy vọng chương trình sẽ được ghi nhận vào kỷ lục Guinness thế giới là Lễ hội văn hóa ẩm thực được tổ chức trên một không gian dài nhất và sẽ trở thành lễ hội truyền thống hàng năm tại thành phố Vũng Tàu./.

Đỗ Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục