Lễ hội Xuân Côn Sơn Kiếp Bạc khai mạc với Lễ tế trời đất

Ngày 7/3 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Ất Mùi), lễ tế trời đất trên Ngũ Nhạc linh từ đã được Ban tổ chức lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2015 cử hành.
Lễ hội Xuân Côn Sơn Kiếp Bạc khai mạc với Lễ tế trời đất ảnh 1Lễ tế theo nghi thức truyền thống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 7/3 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Ất Mùi), lễ tế trời đất trên Ngũ Nhạc linh từ đã được Ban tổ chức lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2015 cử hành.

Đây là một trong những nghi thức truyền thống quan trọng trong Lễ hội Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Núi Ngũ Nhạc nằm ở phía Đông Bắc chùa Côn Sơn, có năm miếu thờ sơn thần gọi là Ngũ Nhạc linh từ. Tương truyền đây là năm vị thần cai quản đất trời, ban phát phúc lành cho dân.

Lễ tế được diễn ra trang nghiêm, theo đúng nghi thức truyền thống với sự tham gia của các vị tăng, ni, đội tế, đội múa lân, đội nhạc lễ.

Lễ vật dâng trời đất có lễ chay, lễ mặn, hoa, quả, ngũ cốc. Lễ tế với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi, nảy nở, người dân được bình yên hạnh phúc.

Lễ tế được bắt đầu tại miếu Bắc Nhạc và kết thúc tại miếu Nam Nhạc. Lễ tế chính với nhiều nghi thức được diễn ra tại Trung Nhạc miếu.

Kết thúc lễ tế, ban tổ chức đã tiến hành nghi lễ ban ngũ cốc cho nhân dân trong vùng và du khách thập phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục