Lê Huỳnh Đức tố Công Phượng, Graechen đòi phạt khách

Lê Huỳnh Đức tố Công Phượng ăn vạ, Graechen đòi phạt nặng khách

Tranh cãi nảy lửa đã xuất hiện trong cuộc họp báo sau thắng lợi 1-0 của Hoàng Anh Gia Lai trước SHB Đà Nẵng tại vòng 5 V-League chiều qua (25/1) xoay quanh quả phạt đền được tạo ra bởi Công Phượng.
Lê Huỳnh Đức tố Công Phượng ăn vạ, Graechen đòi phạt nặng khách ảnh 1Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cho rằng Công Phượng đã giả vờ để kiếm phạt đền. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tranh cãi nảy lửa đã xuất hiện trong cuộc họp báo sau thắng lợi 1-0 của Hoàng Anh Gia Lai trước SHB Đà Nẵng tại vòng 5 V-League chiều qua (25/1) xoay quanh quả phạt đền tới sau khi Công Phượng bị phạm lỗi.

Phút 57, tiền đạo mang áo số 44 của Hoàng Anh Gia Lai bị thủ thành Văn Hưng của SHB Đà Nẵng phạm lỗi. Từ chấm 11 m, ngoại binh Zdravko đã mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tình huống bị phạm lỗi của Công Phượng chính là tâm điểm tranh cãi của trận đấu này.

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức khẳng định: “Công Phượng giả vờ khéo léo để đánh lừa trọng tài. Tôi đã quan sát rất rõ tình huống này. Thủ môn Văn Hưng cũng nói lại rằng cậu ấy chưa hề chạm vào chân của tiền đạo Công Phượng. Đó không thể là một quả phạt đền cho chủ nhà được.”

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên trưởng Guillaume Graechen của chủ nhà tuyên bố: “Trọng tài còn bỏ sót rất nhiều thẻ phạt đối với đội khách, nhất là những cú xoạc bóng hai chân rất nguy hiểm, dễ gây chấn thương cho đối thủ. Ở châu Âu, trong tình huống ở phút 57, ngoài phạt 11 m, các trọng tài thường rút cả thẻ đỏ cho thủ môn.”

Trước đó, những tấm thẻ vàng cũng là điều mà Huỳnh Đức chỉ trích: “SHB Đà Nẵng cũng mất đi một quả phạt đền trông thấy khi Quách Tân bị chèn ngã trái phép trong vòng cấm. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phải nhận những thẻ vàng vô lý. Đó là những lỗi không đáng bị phạt thẻ. Chơi trên sân khách thì phải chịu những thiệt thòi như vậy, tôi muốn thông qua báo chí lên tiếng về sự yếu kém của trọng tài ở trận này.”

Lê Huỳnh Đức tố Công Phượng ăn vạ, Graechen đòi phạt nặng khách ảnh 2Là mẫu cầu thủ tốc độ và kỹ thuật, số 44 của Hoàng Anh Gia Lai thường xuyên bị các cầu thủ phòng ngự đối phương phạm lỗi. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tỏ ra quyết liệt khi đánh giá công tác trọng tài nhưng cựu tiền đạo tuyển Việt Nam thừa nhận các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã chơi rất tốt: “Tôi đánh giá cao lứa cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai với nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật khéo léo, kiểm soát bóng giỏi và tự tin. Họ còn thiếu kinh nghiệm nhưng điều này chỉ có thể khắc phục qua nhiều năm tháng nữa.”

Đó cũng là quan điểm của thầy “Giôm”: “Cho đến thời điểm ghi được bàn thắng, các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tốt. Họ đã học hỏi được nhiều từ việc phải thi đấu dưới sức ép lớn. SHB Đà Nẵng đã chứng tỏ họ không phải là đội bóng yếu. Nhưng trong phần lớn thời gian thi đấu, Hoàng Anh Gia Lai đã chơi tốt hơn và thắng xứng đáng.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục