Lễ khai mạc SEA Games 26 hứa hẹn đầy ấn tượng

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia khẳng định lễ khai mạc SEA Games 26 sẽ là một sự kiện ấn tượng, mang đậm bản sắc dân tộc.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Andi Mallarangeng khẳng định lễ khai mạc SEA Games 26 sẽ là một sự kiện rất hoành tráng, hiện đại, đầy ấn tượng, đáng nhớ và mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa của các dân tộc Indonesia. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức SEA Games Indonesia (INASOC) Indra Yudhistira nhấn mạnh đây sẽ là một sự kiện văn hóa độc đáo.

Theo chương trình, trong lễ khai mạc có màn bắn pháo hoa theo chương trình thiết kế của một chuyên gia Mỹ - người từng thiết kế chương trình tương tự cho lễ khai mạc Vòng chung kết World Cup 1994 và Thế vận hội Olympic Bắc Kinh mùa Hè năm 2008.

Nhạc trưởng nổi tiếng Indonesia Erwin Gutawa cùng dàn nhạc của ông, dàn nhạc giao hưởng Cộng hòa Séc Pra Harmony và các dàn nhạc dân tộc sẽ trình diễn trong buổi lễ cùng với trên 3.000 vũ công.

Nữ hoàng nhạc pop Indonesia Agnes Monica và hai ngôi sao ca nhạc Jaclyn Victor và KC Filipina của Malaysia sẽ hát bài hát của SEA Games 26 có tên gọi "Chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng." Toàn bộ lễ khai mạc sẽ được thể hiện trên màn hình LED lớn nhất SEA Games có kích thước 58x9m.

Để mang lại các câu chuyện gần gũi hơn với cuộc sống hiện đại, ban tổ chức đã chuẩn bị một cuộc diễu hành có hình dáng giống như một chiếc thuyền truyền thống. Sáu cô gái đại diện cho các hòn đảo Sumatra, Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi và Papua sẽ tượng trưng cho vẻ đẹp đa dạng của mỗi hòn đảo nhưng vẫn gợi lên sự thống nhất của Indonesia.

Nữ vận động viên cầu lông huyền thoại của Indonesia Susi Susanti vinh dự rước đuốc thắp sáng ngọn đuốc khổng lồ của Đại hội, sẽ cháy trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 26.

Sắp tới giờ khai mạc SEA Games 26, các thành viên Ủy ban Tổ chức SEA Games Indonesia (INASOC) đã có thể thở phào nhẹ nhõm về khâu chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho các môn thi đấu.

Tuy nhiên, Chủ tịch INASOC - bà Rita Subowo, cho biết Ban tổ chức lại đang đối mặt với mối lo khác là làm sao thu hút được đông đảo khán giả đến xem tất cả các môn thi đấu, chứ không phải chỉ riêng những môn phổ biến như bóng đá, bóng rổ hay cầu lông.

Lo lắng trên không phải không có căn cứ, vì thực tế lượng khán giả đến sân xem các trận thi đấu bóng đá và bóng nước vòng bảng ít hơn nhiều so với mong đợi của Ban tổ chức. Một thực tế nữa là đa phần người dân Indonesia thích xem buổi trình diễn ca nhạc hơn là tới sân xem thi đấu thể thao.

Theo số liệu thống kê chính thức của ban tổ chức sân Gelora Bung Carno, trận thi đấu thu hút nhiều khán giả nhất cho đến nay (trước lễ khai mạc SEA Games 26) là trận U23 Indonesia-U23 Campuchia (kết thúc với tỷ số 6-0) với 15.000 người. Các cuộc thi đấu không có nước chủ nhà thì số lượng khán giả chỉ vài trăm người, trong đó chủ yếu là cổ động viên của các đội thi đấu.

Quan chức cấp cao INASOC phụ trách vé SEA Gamnes 26, ông Agus Mauro cho biết INASOC đã chuẩn bị 1,4 triệu vé cho kỳ đại hội, trong đó 30% được bán qua trang mạng Internet, số còn lại được bán trực tiếp tại các địa điểm thi đấu. Tuy nhiên, ông thừa nhận: "Chúng tôi đã quảng cáo trên truyền hình, báo chí, trưng biển quảng cáo và những nhiều hình thức khác, nhưng vẫn thật khó để bán vé."

Ông Mauro cho biết chỉ có vé cho lễ khai mạc - có giá dao động từ 25.000 rupiah (tương đương 2,8 USD) đến 2 triệu rupiah (vé VIP), là bán chạy, vì tính đến hết ngày 10/11 đã bán được 75% lượng vé.

INASOC hy vọng sẽ bán được 1 triệu vé trong trong tổng số 1,4 triệu vé phát hành trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Chính quyền Jakarta từ cách đây một tháng cũng đã quyết định cho tất cả học sinh từ tiểu học đến trung học nghỉ học từ ngày 14-18/11 để đến sân cổ vũ và giảm tình trạng ùn tắc giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục