Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 20/8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, An Giang, thành phố Long Xuyên tổ chức Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng ảnh 1Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh : Vương Thoại Trung/TTXVN)

Ngày 20/8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Long Xuyên đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8).

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên Trần Anh Thư đã ôn lại lịch sử quá trình hoạt động cách mạng của Bác Tôn, người bạn gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ghi nhớ công ơn của người chiến sỹ cộng sản Tôn Đức Thắng, người công nhân Ba Son, các thế hệ con cháu Bác Tôn từ quê hương xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên và tỉnh An Giang nguyện ra sức học tập tấm gương đạo đức cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Bác Tôn Đức Thắng, từ đó ra sức học tập làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động tưởng nhớ Bác Tôn đã được tổ chức tại tỉnh An Giang như hội thi thiếu nhi kể chuyện sách năm 2014; hội thi tiếng hát công nhân viên chức-lao động năm 2014.

Triển lãm ảnh kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, 126 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Quốc khánh 2/9 tại Khu di tích cáng mạng Mỹ Khánh; triển lãm ảnh về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; trưng bày, giới thiệu sách chuyên đề "Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng" tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cũng được tổ chức nhân dịp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục