Lê Quang Liêm lần thứ 3 vô địch Giải cờ vua quốc tế HDBank 2017

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã xuất sắc lên ngôi vô địch Giải cờ vua quốc tế HDBank lần 7 – năm 2017, kết thúc ngày 17/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lê Quang Liêm lần thứ 3 vô địch Giải cờ vua quốc tế HDBank 2017 ảnh 1Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm. (Nguồn: TTXVN)

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã xuất sắc lên ngôi vô địch Giải cờ vua quốc tế HDBank lần 7 – năm 2017, kết thúc ngày 17/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ ba Quang Liêm giành vị trí cao nhất của giải.

Bước ván đấu cuối cùng (ván 9) bảng Master (kiện tướng), Lê Quang Liêm (hệ số elo 2712) cùng ba kỳ thủ Trung Quốc là Wei Yi (elo 2725), Wang Hao (elo 2683), Bu Xiangzhi (elo 2711) và Bogdanovic Stanislav (Ukraine, elo 2602) cùng có 6 điểm nhưng Quang Liêm thất thế do chỉ xếp thứ ba khi so chỉ số phụ. Muốn lên ngôi đầu, Quang Liêm phải đánh bại Bogdanovic Stanislav, đồng thời chờ hai đối thủ xếp trên là Wang Hao và Bu Xiangzhi cùng không thắng.

Bất ngờ đã xảy ra khi Bu Xiangzhi và Wei Yi hòa nhau nhanh chóng sau 21 nước đi, còn Wang Hao bị Cheparinov Ivan (Bulgaria, elo 2698) cầm hòa. Trong khi đó, Lê Quang Liêm đã có trận đấu căng thẳng và phải sau 79 nước cờ mới đánh bại đối thủ trực tiếp Bogdanovic Stanislav, để lên ngôi vô địch với 7 điểm. Trong lần thứ ba vô địch giải (trước đó là các năm 2013, 2015), Lê Quang Liêm nhận phần thưởng 13 ngàn USD.

Xếp sau Quang Liêm có 7 kỳ thủ cùng 6,5 điểm; trong đó có kỳ thủ chủ nhà Trần Tuấn Minh (đồng hạng 4 với Wei Yi). Ngoài phần thưởng cho 25 kỳ thủ dẫn đầu, Ban tổ chức cũng trao giao giải cho các kỳ thủ nữ và kỳ thủ trẻ xuất sắc. Cụ thể, Saduakassova Dinara (Kazakhstan) là kỳ thủ nữ có vị trí tốt nhất (hạng 19), kỳ thủ trẻ Nguyễn Anh Khôi giành ngôi cao nhất cho lứa trẻ. Trong khi ở bảng Challengers dành cho các kỳ thủ có hệ số elo thấp, kỳ thủ Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải đã giành giải nhất trị giá 1.000 USD khi có được 8 điểm sau 9 ván đấu, xếp thứ hai là Phạm Minh Hiếu với 7,5 điểm.

Giải cờ vua quốc tế HDBank thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cờ thế giới. Giải diễn ra từ ngày 12-17/3, quy tụ số lượng kỳ thủ đông nhất từ trước đến nay với 240 kỳ thủ đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài; trong đó, có 97 kỳ thủ quốc tế đến từ các nền cờ vua mạnh như Nga, Bulgaria, Trung Quốc, Ukraine, Đức, Ấn Độ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục