Lê Quang Liêm vắng mặt ngày khai mạc giải Cờ vua quốc tế HDBank

Ngày 8/3, giải Cờ vua quốc tế HDBank lần 6 năm 2016 đã chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm vẫn chưa có mặt tại Việt Nam.
Lê Quang Liêm vắng mặt ngày khai mạc giải Cờ vua quốc tế HDBank ảnh 1Các kỳ thủ thi đấu ngày khai mạc Giải cờ vua quốc tế HDBank 2016. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Ngày 8/3, giải Cờ vua quốc tế HDBank lần 6 năm 2016 đã chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm vẫn chưa có mặt tại Việt Nam.

Theo thông tin từ gia đình kỳ thủ này​, vì bất ngờ bị bệnh cách đây ít ngày, Quang Liêm buộc phải đổi chuyến bay, chờ khỏe hẳn mới lên đường về nước thay vì có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 6/3.

Giải Cờ vua quốc tế HDBank lần 6 năm 2016 thu hút sự tham gia của trên 180 kỳ thủ đến từ 16 quốc gia trên thế giới, trong đó 47 kỳ thủ quốc tế đến từ các cường quốc cờ vua như Đức, Ấn Độ, Thuỵ Sỹ, Indonesia, Philippines, Singapore, Nga, Ukraine, Hungary...

So với 2015, năm nay có thêm kỳ thủ đến từ hai quốc gia được đánh giá có phong trào Cờ vua phát triển mạnh là Séc và Azerbaijan.

Các kỳ thủ nổi tiếng thế giới tham gia giải lần này ​có Wang Hao, Ni Hua (Trung Quốc); Laznicka Viktor (Séc); Durarbayli Vasif (Azerbaijan); Ghosh Diptayan (Indonesia)...

Các đại diện tiêu biểu của Việt Nam tham dự giải năm nay có nữ kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi, Nguyễn Thị Mai Hưng...

Giải ​Cờ vua quốc tế HDBank 2016 tiếp tục được điều hành bởi các trọng tài quốc tế. Cơ cấu giải thưởng năm nay đặc biệt hấp dẫn với tổng giải thưởng lên đến 40.000 USD - cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, phần thưởng giải vô địch ở bảng Master là 13.000 USD, ở bảng Challengers là 1.000 USD.

Giải ​Cờ vua quốc tế HDBank 2016 sẽ kết thúc ngày 13/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục