"Nhà khoa học" 16 tuổi

Lê Trọng Hiếu - "Nhà khoa học" mới 16 tuổi

Năm 14 tuổi, Hiếu đã phát minh ra chiếc cặp sách kiêm phao cứu sinh - một sáng chế khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tế
Dáng người cao, đôi mắt sáng và nụ cười hồn nhiên, Lê Trọng Hiếu, sinh năm 1994, hiện là học sinh lớp 10A1 Trường THPT C Kim Bảng, huyện Kim Bảng (Hà Nam), tuy mới 16 tuổi nhưng đã là tác giả của 2 sáng chế độc đáo.

Năm 14 tuổi, Hiếu đã phát minh ra chiếc cặp sách kiêm phao cứu sinh - một sáng chế khoa học đã dành nhiều giải cao và được ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

Năm 2006, sau khi xem chương trình vô tuyến nói về các bạn hoc sinh khi đi học bị chết đuối rất thương, Hiếu đã nảy ra ý tưởng làm chiếc cặp sách đồng thời là phao cứu sinh. Thuận lợi hơn, nhà em có xưởng sản xuất áo phao nên ý tưởng của em đã được mọi người trong gia đình hưởng ứng nhiệt tình.

Với sự trợ giúp của mọi người trong nhà, chiếc cặp sách kiêm phao cứu sinh đã được làm ra nhanh chóng đúng như ý tưởng ban đầu. Cặp có cấu tạo giống như chiếc cặp bình thường nhưng xung quanh dây đai, nắp và lưng của chiếc cặp là một hệ thống các lớp xốp chuyên dụng, được bọc bởi một lớp vải chống thấm nước.

Chiếc cặp gọn gàng và đủ nhẹ để mang được trên vai như một chiếc cặp học sinh, nhưng trong trường hợp học sinh bị ngã xuống nước, chiếc cặp lại có tác dụng như một chiếc phao, có thể nâng được một người nặng đến 50kg nổi hẳn nửa người trên mặt nước mà không bị úp mặt.

Trong Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên - nhi đồng toàn quốc lần 4 năm 2008, sáng chế "cặp sách cứu sinh" đã giành giải nhất, xếp trên 75 giải thưởng thưởng khác.

Hơn thế, chiếc cặp của Hiếu còn giành được giải thưởng xuất sắc nhất tại Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng chế trẻ lần thứ 5 tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc).

Từ phát minh này, Công ty Trác nhiệm hữu hạn Nam Thăng Long (Hà Nam) sản xuất đồng loạt cặp cứu sinh. Nhiều nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị đã đặt mua hàng vạn chiếc để tặng các em học sinh vùng sông nước.

Không dừng lại ở cặp sách cứu sinh, trong cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật dành cho Thanh thiếu niên - Nhi đồng năm 2009 của tỉnh Hà Nam, Lê Trọng Hiếu, khi đó 16 tuổi lại tiếp tục mang đến một giải pháp dự thi duy nhất trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có tên "hố xí di động sử dụng vật liệu mới".

Công trình này được Ban tổ chức đánh giá rất cao bởi khả năng ứng dụng trong thực tế.

Trên cơ sở các công trình nhà vệ sinh ở nông thôn, Hiếu nghiên cứu thay thế bề mặt công trình bằng nguyên liệu Composite với tính năng không dùng nước, mà sử dụng một loạt các chất hóa học có tác dụng thẩm thấu làm chuyển hóa nhanh chất thải thành phân vi sinh phục vụ cho sản xuất nông nghiệp...

Ngoài ra Hiếu còn giành được khá nhiều giải thưởng đáng nể như Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (2008), Giải thưởng Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (2009), là đại biểu Đại hội "Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất" - 2009./.

Nguyễn Chinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục