Lee Chong Wei bất ngờ dừng bước sớm tại SEA Games 28

Ngôi sao Lee Chong Wei đã bất ngờ phải dừng bước sớm tại SEA Games khi đội tuyển Malaysia để thua trước Indonesia trong trận thi đấu bán kết cầu lông diễn ra vào ngày 11/6 vừa qua.
Lee Chong Wei bất ngờ dừng bước sớm tại SEA Games 28 ảnh 1Lee Chong Wei tái xuất ấn tượng nhưng vẫn phải dừng bước sớm tại SEA Games 28. (Nguồn: AP)

Ngôi sao Lee Chong Wei đã bất ngờ phải dừng bước sớm tại SEA Games sau khi đội tuyển Malaysia để thua trước Indonesia trong trận thi đấu bán kết cầu lông diễn ra vào ngày 11/6 vừa qua.

Cựu tay vợt số 1 thế giới đã dễ dàng đánh bại Firman Abdul Kholik với các tỷ số 21-19, 21-10. Tuy nhiên chiến dịch của đội tuyển Malaysia đã phải dừng lại khi đồng đội của anh, Mohamad Arif để thua trước Ihsan Maulana Mustofa ở trận đấu thứ 5 quyết định.

Lee Chong Wei đã có màn quay trở lại đầy ấn tượng sau khi bị cấm thi đấu 8 tháng do vô tình xử dụng chất kích thích bị cấm tại giải vô địch cầu lông thế giới. Anh chỉ mất vỏn vẹn 48 phút để giành chiến thắng ở hai trần đầu đưa Malaysia vào bán kết.

Cựu vận động viên cầu lông số 1 thế giới đã không tham dự cuộc phỏng vấn chính thứ sau khi đội tuyển Malaysia bị thua cuộc.

Tuy nhiên trong phần trao đổi ngắn ngay sau khi trận đấu kết thúc, tay vợt này bộc bạch rằng có thể anh sẽ quay trở lại ở kỳ SEA Games sắp tới khi Malaysia là nước chủ nhà.

Đây là một tin vui cho làng cầu lông châu Á, bởi sau gần 1 thập kỷ vắng bóng. Năm 2015 là năm đầu tiên tay vợt từng hai lần đoạt huy chương bạc Olympic này quay trở lại đấu trường SEA Games.

Huấn luyện viên của Malaysia, Morten Frost chia sẻ sau trận đấu rằng đội tuyển cầu lông nam của nước này cần nhanh chóng vượt qua nỗi buồn và tìm ra nguyên nhân thất bại sau khi phải dừng bước sớm tại Singapore.

Ông cho biết :"Tôi nghĩ đội tuyển đã có một màn trình diễn không tồi, tuy nhiên chúng tôi đã không thật sự may mắn. Tất cả những gì cần làm lúc này là quên đi thất bại và tìm ra những nhân tố triển vọng mới để hướng tới các mục tiêu phía trước."

Lee Chong Wei sẽ không tham dự giải đấu đơn tại SEA Games 28 bởi anh cần phải tập trung vào các giải đấu khác nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng các tay vợt thế giới, sau khi để tụt xuống vị trí 46 do án "treo vợt" 8 tháng vừa qua.

Anh cho hay :"Tôi muốn cải thiện thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng các tay vợt thế giới để có đủ điều kiện tham dự kỳ Olympics diễn ra vào năm sau. Đó là lý do mà tôi cần phải "chiến đấu" ở các giải Australia và Canada mở rộng."

Đổi tuyển dành chiến thắng ở bán kết SEA Games 28, Indonesia sẽ tiếp tục thi đấu trận chung kết với tuyển Thái Lan vào ngày 12/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục