Tổng thống từ thiện

Lee Myung Bak - "Tổng thống từ thiện"

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã gây bất ngờ khi tuyên bố tặng phần lớn gia sản trị giá 26 triệu USD cho hoạt động từ thiện.
Hôm qua Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã gây bất ngờ khi tuyên bố tặng phần lớn gia sản trị giá 33,2 tỷ won (26 triệu USD) cho hoạt động từ thiện.

Điều này chưa có tiền lệ kể từ khi Đại Hàn Dân Quốc được lập ra đến nay.

Hành động chưa có tiền lệ

Báo chí Hàn Quốc cho biết khối tài sản mà ông Lee hiến tặng cho mục đích từ thiện gồm 3 tòa nhà ở miền Nam Seoul và các mảnh đất liền kề, cùng số tiền tiết kiệm trị giá 80 triệu won. Di sản của ông Lee chỉ còn lại một ngôi nhà ở Nonhyeon Dong, Nam Seoul, trị giá 4,4 tỉ won và một số tài sản khác trị giá 481 triệu won.

Toàn bộ số tiền sẽ được đưa vào quỹ Lee Myung Bak & Kim Yoon Ok, đặt theo tên vợ chồng ông. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Song Jeong Ho sẽ điều hành quỹ. Mỗi năm quỹ sẽ chi khoảng 90 triệu won để cấp học bổng và trợ giúp sinh viên nghèo.

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời" - Tổng thống Lee nói trong buổi lễ hiến tặng tài sản. Ông tâm sự rằng chưa bao giờ quên những người từng chìa tay ra giúp ông trong những tháng ngày "gạo châu củi quế", dù phần lớn họ đều rất nghèo. "Và tôi biết rằng cách tốt nhất để đáp lại những tấm lòng thơm thảo đó là trao lại cho xã hội những gì tôi tích cóp được" - ông kết luận. Ông Lee tiết lộ với báo giới rằng người vợ cùng bốn đứa con đã nhiệt tình ủng hộ ý tưởng từ thiện của ông.

Theo tờ Korea Herald, việc một tổng thống đương nhiệm hiến tặng tài sản vốn rất hiếm trên thế giới, nhưng ông Lee còn là vị Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc từ năm 1948 đến nay làm từ thiện khi đương chức. Ngoài mục đích nhân đạo, hành động của ông Lee còn là nỗ lực cải thiện quan hệ giữa ông với xã hội Hàn Quốc.

Tờ Korea Herald nhận xét rằng kể từ khi nhậm chức ông ít tiếp xúc với dân chúng, với các chính trị gia đối lập và các nhóm xã hội khác biệt về tư tưởng. Bên cạnh đó, trong một cuộc thăm dò dư luận được tiến hành gần đây, 70% số người trả lời rằng ông Lee đã đưa ra nhiều chính sách chỉ có lợi cho người có thu nhập cao và các tập đoàn kinh tế lớn.

Trả ơn cuộc đời

Lee là người đi lên từ tay trắng. Ông sinh năm 1941, trong một gia đình nghèo. Thuở thiếu thời ban ngày ông phải bán hàng rong trên phố để kiếm sống còn ban đêm thì cắp sách tới lớp. Tuy nhiên ông không bao giờ bỏ học và đã thi đậu vào đại học. Tại đây ông phải làm nghề nhặt rác để trả tiền học phí.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc, ông khởi nghiệp tại Công ty kỹ thuật và xây dựng Hyundai rồi trở thành Giám đốc điều hành công ty ở tuổi 30.

Từ một doanh nhân ông trở thành chính khách sau khi đắc cử chức thị trưởng Seoul năm 2002. Tiếp đó ông được người dân bầu làm Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 12/2007.

Thành công và giàu có nhưng Lee dường như không quên thời hàn vi. Từ năm 1995 ông đã có ý định hiến tặng tài sản cho xã hội. Ông tiếp tục bày tỏ ý định này vào ngày 7/12/2007, chỉ 12 hôm sau khi đắc cử tổng thống. Sau khi nắm quyền hồi tháng 2/2008, Tổng thống Lee đã tặng khoản lương trị giá 14 triệu won cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Hành động nhân đạo của Lee đã nhận được sự tán thưởng rộng rãi tại Hàn Quốc "Chúng tôi hy vọng việc này sẽ tạo ra một tiền lệ tốt cho tầng lớp thượng lưu trong xã hội" - Người phát ngôn của đảng Đại Dân tộc Cho Yoon Sun nói. Ông cũng kêu gọi các đảng đối lập ngừng "chỉ trích chính trị" đối với hành động từ thiện của tổng thống và nhìn nhận sự chân thành của ông. Người phát ngôn của đảng Dân chủ đối lập Kim Yoo Jung cũng hoan nghênh việc làm vì người nghèo của ông Lee và hy vọng số tài sản hiến tặng được sử dụng đúng mục đích.

Về phần mình, ông Lee mong muốn nhiều người cũng làm như ông. Ông nói: "Tôi, không chỉ là một tổng thống mà còn là một công dân, hy vọng đất nước chúng ta sẽ trở thành một xã hội ấm áp, nơi mà mọi người quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tôi thực sự hy vọng xã hội chúng ta là nơi mọi người thể hiện tình yêu không nhờ tiền bạc mà bằng trái tim chân thành, bởi tiền bạc không gắn với tình cảm thì hẳng có nghĩa lý gì hết"./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục