Lee Nguyễn về Mỹ

Lee Nguyễn khiến các đại gia V-League "vỡ mộng"

Cầu thủ người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn đã khiến các đại gia V-League "vỡ mộng" khi anh đã quyết trở lại Mỹ để chơi tại giải MLS.
Cầu thủ người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn đã khiến các đại gia V-League vỡ mộng khi anh đã quyết trở lại Mỹ để theo đuổi sự nghiệp tại giải MLS. Thông tin này được cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và Bexamex Bình Dương đưa ra trên trên mạng xã hội Twitter của anh.

Trên Twitter với tài khoản @LeeNguyen24, tiền vệ này đưa ra thông báo: "Bắt đầu từ mùa giải tới, tôi sẽ thi đấu tại giải MLS."

Sau khi thông tin này được đưa ra, chắc hẳn sẽ có không ít những đại gia hàng đầu của V-League đang thèm muốn hoặc manh nha ý định có được ngôi sao này phải vỡ mộng.

Bởi nếu có Lee Nguyễn, các đội bóng sẽ nghiễm nhiên được sử dụng anh như một cầu thủ nội, bởi tiền vệ này trước đó đã nhập quốc tịch Việt Nam. Trước đó, cũng đã có tin Lee Nguyễn có thể cập bến cảng Hải Phòng với mức lương "khủng."

Tuy nhiên, trên thực tế, thông tin Lee Nguyễn chia tay Việt Nam để trở về Mỹ chơi tại giải MLS đã được không ít các phương tiện truyền thông nói đến trong tháng 11 vừa qua. Điển hình là trang MLSSoccer.com còn khẳng định, Lee Nguyễn đã ký một hợp đồng với MLS.

Trang này còn cho biết, ban tổ chức MLS cũng sẽ xác định tiêu chí dành cho các đội được quyền sở hữu Lee Nguyễn. Theo tiêu chí của MLS, đội bóng nào có thành tích kém nhất trong 30 vòng đấu gần đây nhất sẽ có cơ hội sở hữu tiền vệ này cao nhất.

Lee Nguyễn là cầu thủ trưởng thành trong môi trường bóng đá sinh viên Mỹ. Sau đó anh quyết định đi theo tiếng gọi của PSV Eindhoven vào năm 2006 dưới thời huấn luyện viên nổi tiếng Guus Hiddink với hy vọng chinh phục trời Âu.

Tuy nhiên, tham vọng đó của tiền vệ này đã nhanh chóng tiêu tan. Sau một thời gian ngắn chơi bóng tại Đan Mạch, cầu thủ này đã quyết định trở về quê cha đất tổ để đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai. Anh có trận đấu đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 1/2/2009 ở trận tiếp Sài Gòn United tại Cúp quốc gia và đã lập cú hat-trick giúp đội nhà thắng 3-2.

Một năm sau, anh đã quyết định chia tay phố Núi để đến miền Đông Nam Bộ đầu quân cho Becamex Bình Dương. Lee Nguyễn cũng chính là cầu thủ chuyên nghiệp được trả lương cao nhất Việt Nam với thu nhập khoảng 180.000 USD.

Cho dù được đánh giá rất cao về chuyên môn, song sự nghiệp của Lee Nguyễn tại V-League nói chung là không thành công, bởi nhiều lý do. Anh không mấy hòa nhập với các đồng đội, đồng thời cũng không thể phát huy được hết khả năng của mình với mặt sân tồi tệ cũng như lối chơi "chặt chém" tại V-League.

Trong sự nghiệp của mình, Lee Nguyễn đã có 3 lần khoác áo đội tuyển Mỹ, mà lần gần nhất cách đây cũng đã hơn 4 năm, ở Copa America 2007. Với cuộc trở về này, Lee quyết định làm lại từ đầu, với giấc mơ tiếp tục được khoác áo đội tuyển xứ cờ hoa, hiện do cựu danh thủ Juergen Klinsmann dẫn dắt./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục