Lego chuẩn bị xây dựng nhà máy đầu tiên tại châu Á

Hãng sản xuất đồ chơi Lego sẽ xây một nhà máy lớn tại Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu đồ chơi trẻ em gia tăng mạnh tại châu Á hiện nay.
Lego - hãng sản xuất đồ chơi nổi tiếng thế giới của Đan Mạch thông báo hãng sẽ xây dựng một nhà máy lớn với đội ngũ nhân lực khoảng 2.000 người tại Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu đồ chơi trẻ em gia tăng mạnh tại châu Á hiện nay. Theo tuyên bố ra ngày 18/3, nhà máy mà Lego dự định xây dựng tại thành phố Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang, cách thành phố Thượng Hải khoảng 100 km, này sẽ khởi công vào đầu năm sau với vốn đầu tư 1 triệu euro. Phó Chủ tịch tập đoàn Lego, ông Michael McNulty cho biết nhằm đáp ứng điều kiện an toàn công nhân và chất lượng sản phẩm, nhà máy tại Trung Quốc sẽ được xây dựng và vận hành bằng công nghệ, tiêu chuẩn và tự động hóa giống với trang thiết bị tại các nhà máy khác của Lego tại Đan Mạch, Hungary, Cộng hòa Séc và Mexico. Dựa vào những số liệu tính toán hiện nay, nhà máy có diện tích lên tới 120.000 mét vuông này có thể cung cấp 70-80% các sản phẩm của Lego bán tại châu Á vào năm 2017. Cho đến nay, các sản phẩm đồ chơi của Lego bán tại châu Á đều được vận chuyển từ châu Âu. Với lợi nhuận ròng hàng năm tăng 35%, Lego cho biết thị phần đồ chơi toàn cầu của hãng đã tăng từ 7,1% lên 8,6% trong năm 2012.
Lego chuẩn bị xây dựng nhà máy đầu tiên tại châu Á ảnh 1
Lego là hãng đồ chơi hàng đầu thế giới của Đan Mạch (Nguồn: AFP)

Trong báo cáo thường niên 2012, hãng sản xuất đồ chơi lớn thứ 3 trên thế giới này coi châu Á là thị trường khá nhỏ, song cho biết mức tăng trưởng hàng năm tại châu Á trong những năm gần đây đạt trên 50%./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục