Lenovo đổ 800 triệu USD phát triển sản phẩm di động

Lenovo đã quyết định đầu tư tới 800 triệu USD cho phát triển các sản phẩm Internet di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng...
Nổi danh với việc sản xuất các loại máy tính cá nhân truyền thống (PC), song tới giờ Lenovo đã ý thức được rằng thiết bị di động là mảng thị trường màu mỡ mà họ cần phải khai thác.

Vậy nên Lenovo vừa tiến hành đầu tư tới 800 triệu USD vào cơ sở phát triển sản phẩm Internet di động ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Theo kế hoạch, cơ sở này sẽ được mở cửa từ tháng Mười năm sau, với hàng nghìn nhân công làm việc để thực hiện nhiệm vụ phát triển và cung cấp “những sản phẩm Internet di động mới, và đưa chúng tới người tiêu dùng nhanh chóng hơn.”

Những sản phẩm được đề cập bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và những thiết bị di động khác.

Động thái tích cực nói trên diễn ra trong bối cảnh Lenovo cũng đang tiếp tục tăng cường thị phần của họ trên thị trường đầy khó khăn là PC.

Hồi năm ngoái, hãng máy tính Trung Quốc đã vượt qua Dell để trở thành nhà sản xuất PC lớn thứ hai thế giới, chỉ sau HP.

Tuy vậy, hiện nay PC đang bị những thiết bị di động như smartphone, tablet cạnh tranh dữ dội, do vậy Lenovo hiểu rằng nếu chỉ chuyên tâm vào lĩnh vực PC thì họ sẽ đánh mất một mảng thị trường công nghệ quan trọng đang “hái ra tiền”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục