Lexus không ganh đua doanh số với các thương hiệu xe Đức

Lexus sẽ sản xuất 500.000-600.000 xe mỗi năm cho khách hàng và sẽ không ganh đua với các thương hiệu xe hạng sang của Đức về mặt doanh số.
Lexus không ganh đua doanh số với các thương hiệu xe Đức ảnh 1Lexus sẽ không ganh đua với các thương hiệu xe hạng sang của Đức về mặt doanh số. (Nguồn: roadandtrack.com)

Quan chức quản lý của hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota Takashi Yamamoto phụ trách thương hiệu xe hạng sang Lexus vừa cho biết Lexus sẽ sản xuất khoảng 500.000-600.000 xe mỗi năm cho khách hàng và sẽ không ganh đua với các thương hiệu xe hạng sang của Đức xét về mặt doanh số.

Ông Yamamoto đưa ra phát biểu trên trước các phóng viên tại Nagoya sau khi ông tiếp quản vị trí này hôm 1/4.

Doanh số xe trên toàn cầu của Lexus đạt 523.000 chiếc xe trong năm 2013, chỉ bằng 1/3 so với doanh số của các thương hiệu xe sang Đức như BMW AG, Audi AG và Mercedes-Benz.

Ông Yamamoto nói: “Toyota muốn thiết lập một dòng sản phẩm có thể được xem là những thương hiệu xe sang,” ám chỉ việc hãng xe Nhật Bản có kế hoạch tăng cường một số mẫu xe, vốn có số lượng ít hơn các thương hiệu xe của Đức.

Tuy nhiên, ông khẳng định Toyota không có ý định tăng cường số lượng các mẫu xe để nhằm tăng doanh số xe bán ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục