LHQ: 980 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng cuối năm 2015

Theo Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq, trong số những người thiệt mạng có 506 dân thường và 474 nhân viên an ninh, cùng với 876 thường dân khác bị thương.
LHQ: 980 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng cuối năm 2015 ảnh 1Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích của liên quân quốc tế xuống khu vực do IS chiếm giữ ở Fallujah, Iraq ngày 18/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) ngày 1/1 cho biết tổng cộng có tới 980 người đã thiệt mạng và 1.244 người khác bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp Iraq trong tháng 12/2015.

Trong một tuyên bố, UNAMI cho biết trong số những người thiệt mạng có 506 dân thường và 474 nhân viên an ninh, cùng với 876 thường dân khác bị thương.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, con số thương vong trên trong tháng 12/2015 đã đưa tổng số dân thường thương vong trong cả năm 2015 tới 22.370 người. UNAMI cho rằng con số trên vẫn chưa sát với thực tế bởi phái bộ gặp khó khăn trong quá trình thẩm tra con số thương vong tại các khu vực xảy ra xung đột.

Theo thống kê trên, thủ đô Baghdad của Iraq bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 1.048 người thương vong, trong đó có 261 người thiệt mạng và 787 người bị thương, xếp sau là các tỉnh Nineveh, Salahudin, Kirkuk và Diyala.

Làn sóng bạo lực xuất hiện tại Iraq kể từ khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở khu vực phía Bắc và phía Tây nước này hồi tháng 6/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục