LHQ: "An toàn và an ninh trên toàn cầu đang lâm nguy"

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi các quốc gia tiếp tục tăng cường nỗ lực ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
LHQ: "An toàn và an ninh trên toàn cầu đang lâm nguy" ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi các quốc gia tiếp tục tăng cường nỗ lực ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và cảnh báo “an toàn và an ninh của tất cả người dân trên toàn cầu đang lâm nguy."

Tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 10 năm (28/4/2004) ngày Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết số 1540, theo đó yêu cầu tất cả các chính phủ phải triển khai các biện pháp ngăn chặn không để các nhân tố phi nhà nước và lực lượng khủng bố có được các loại vũ khí hóa học và sinh học.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng trong 10 năm qua, Nghị quyết 1540 đã trở thành một nhân tố quan trọng trong cấu trúc an ninh toàn cầu. Cho tới nay, đã có 90% các quốc gia thành viên Liên hợp quốc nộp các báo cáo quốc gia về các biện pháp thực hiện, hoặc dự định thực hiện nhằm ngăn chặn sự phổ biến của WMD theo yêu cầu của nghị quyết, với tổng số trên 3.000 biện pháp thực hiện.

Ông kêu gọi tất cả các quốc gia cần tái khẳng định cam kết của mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết, và nỗ lực hết sức mình để cứu các thế hệ hiện tại và tương lai trước mối đe dọa kép từ chủ nghĩa khủng bố và WMD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục