LHQ cảnh báo hiểm họa khủng bố xuyên quốc gia

Liên hợp quốc lên tiếng cảnh báo hiểm họa khủng bố, ma túy và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia vẫn đáng lo ngại trên toàn cầu.
Ngày 8/4, Liên hợp quốc lại lên tiếng cảnh báo hiểm họa khủng bố, ma túy và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia vẫn đáng lo ngại trên toàn cầu.

Trong báo cáo hàng năm, Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết các tổ chức tội phạm trên toàn cầu đã lợi dụng tiến bộ công nghệ để phối hợp hành động tội phạm xuyên quốc gia như buôn người, ma túy, vũ khí, hàng giả, chiếm đoạt nguồn tài nguyên.

Báo cáo nêu rõ Tây Phi không chỉ là "vùng đất hứa" của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia về buôn người và hàng giả mà còn trở thành nơi trung chuyển ma túy trị giá nhiều tỷ USD từ Mỹ Latinh sang châu Âu.

UNODC cảnh báo tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, tham nhũng và khủng bố luôn gắn kết chặt chẽ với nhau, do vậy không một nước nào dù mạnh đến đâu có thể đơn độc chống lại tội phạm này.

Chỉ chưa đầy 2% trong hơn 420 triệu container vận chuyển đường biển hàng năm trên thế giới, chiếm 90% tổng lượng thương mại toàn cầu, được kiểm tra. Đây là kẽ hở lớn để các tổ chức tội phạm lợi dụng.

Phụ nữ chiếm tới 80-84% số nạn nhân bị buôn bán, trong đó 79% bị bóc lột về tình dục. Hầu như tất cả các nước trên thế giới đều bị tác động của tội phạm chống nhân loại này.

Trước tình hình này, UNODC đã tăng cường tri thức về các lĩnh vực chuyên môn chống khủng bố hạt nhân, hóa học và sinh học, tài trợ khủng bố, các vấn đề hàng hải và sử dụng Internet vào các mục đích khủng bố.

Chương trình kiểm soát container của UNODC và Tổ chức hải quan thế giới đã chặn được nhiều container chứa ma túy, hóa chất độc hại, hoặc các sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, vật liệu nguy hiểm, hàng giả…

UNODC kêu gọi các nước tăng cường thực thi hệ thống luật pháp trong nước và quốc tế để chống tội phạm, đảm bảo không có miền đất nào an toàn đối với chúng.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc cũng cảnh báo rằng UNODC đang đứng trước thách thức nghiêm trọng. Trong khi nhu cầu chống tội phạm quốc tế tăng cao, các nguồn lực về tài chính và nhân lực của UNODC hiện có không thể đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn này.

UNODC cần các cam kết lớn hơn, ổn định và bền vững hơn về nguồn tài lực và nhân lực của cộng đồng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục