LHQ cảnh báo nguy cơ xung đột tại biên giới Liban và Israel

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 19/3 cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột trên biên giới giữa Israel và Liban sau các hành động bạo lực trong thời gian gần đây.
LHQ cảnh báo nguy cơ xung đột tại biên giới Liban và Israel ảnh 1Lính IDF bảo đảm biên giới Israel-Liban, ngày 28/1 vừa qua sau khi Hezbollah tấn công một đoàn xe quân sự của Israel, giết chết hai binh sỹ. (Nguồn: timesofisrae)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 19/3 cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột trên biên giới giữa Israel và Liban, sau các hành động bạo lực trong thời gian gần đây và tình trạng vũ khí trái phép xuất hiện tại vùng đệm giữa hai nước nằm dưới sự giám sát của Liên hợp quốc.

Trong một tuyên bố được toàn bộ 15 nước thành viên thông qua, Hội đồng Bảo an đã hối thúc tất cả các bên "kiềm chế tối đa bất kỳ hành động hay tuyên bố nào mà có thể gây nguy hiểm tới việc chấm dứt sự thù địch hoặc gây mất ổn định khu vực."

Cơ quan này còn bày tỏ lo ngại về những vi phạm biên giới khác bao gồm sự hiện diện của các nhóm cực đoan trên lãnh thổ của Liban, đồng thời lên án các hành động khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Jabhat al-Nusra.

Hội đồng Bảo an cảnh báo "sự can dự sâu của một số bên ở Liban trong cuộc chiến tại Syria" cũng gây rủi ro cho sự ổn định của Liban. Các nước thành viên cơ quan này chỉ trích tình trạng buôn lậu vũ khí dọc biên giới Liban-Syria, đồng thời khẳng định rằng đạn pháo bắn qua biên giới từ Syria vào Liban đã làm nhiều dân thường Liban thiệt mạng và bị thương.

Tuyên bố của Liên hợp quốc cũng hối thúc giới lãnh đạo Liban nhanh chóng chấm dứt bế tắc kéo dài suốt 10 tháng qua về bầu cử tổng thống.

Tuyên bố nêu rõ rằng bế tắc này đã làm suy yếu khả năng giải quyết những thách thức về an ninh, kinh tế và xã hội mà Liban đang phải đối mặt cũng như ảnh hưởng với hoạt động vận hành của các cơ quan nước này.

Bạo lực tại biên giới với Liban hồi cuối tháng 1/2015 đã khiến hai binh sỹ Israel và một lính thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng, gây lo ngại về khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh khác giữa hai nước láng giềng này.

Đây là sự leo thang căng thẳng nhất tại biên giới tranh chấp kể từ cuộc chiến tranh năm 2006 giữa lực lượng Hezbollah ở Liban và Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục