LHQ chỉ trích Israel không thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an

Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Trung Đông chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã dùng những phát biểu "gây chiến" để biện minh cho các công trình nhà định cư mới.
LHQ chỉ trích Israel không thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Trung Đông, ông Nickolay Mladenov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Trung Đông, ông Nickolay Mladenov ngày 25/9 cho biết Israel vẫn tiếp tục xây dựng các khu định cư "ở tốc độ rất nhanh" bất chấp Hội đồng Bảo an yêu cầu nước này chấm dứt hoạt động trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong báo cáo trước Hội đồng Bảo an, ông Mladenov, chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã dùng những phát biểu "gây chiến" để biện minh cho các công trình nhà định cư mới.

Từ tháng Sáu đến tháng Chín này, hoạt động xây dựng chủ yếu diễn ra ở Đông Jerusalem, với kế hoạch xây khoảng 2.300 ngôi nhà mới - tăng 30% so với năm ngoái. Ông Mladenov cho biết việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư "khiến cho giải pháp hai nhà nước ngày càng trở nên xa vời."

[Thủ tướng Israel đích thân dự lễ đặt móng khu định cư mới ở Bờ Tây]

Chín tháng trước, Hội đồng Bảo an đã thông qua một nghị quyết gây tranh cãi yêu cầu chấm dứt các hoạt động xây dựng nhà định cư. Biện pháp này được thông qua sau khi Mỹ không sử dụng phiếu phủ quyết, mà thay vào đó bỏ phiếu trắng.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng giải quyết vấn đề Palestine-Israel cần phải thông qua đối thoại trực tiếp trên cơ sở các nghị quyết của Liên hợp quốc. Ông cũng nhấn mạnh với tư cách thành viên "Bộ tứ Trung Đông," Moskva sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước trong khu vực hỗ trợ cho tiến trình này.

Theo ông Lavrov, Nga sẽ nỗ lực góp phần khôi phục sự đoàn kết của nhân dân Palestine, đồng thời ghi nhận vai trò tích cực của Ai Cập trong việc giải quyết nhiệm vụ này.

Israel và Palestine đình chỉ đối thoại hòa bình năm 2014. Nhiều nỗ lực của các nhà trung gian quốc tế đưa hai bên quay lại bàn đàm phán hiện vẫn chưa có kết quả. Hoạt động định cư tại Bờ Tây và Đông Jerusalem bị chiếm đóng được coi là một trong những rào cản chính trong việc tìm kiếm hòa bình với người Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục