LHQ đề nghị Taliban giải thích vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền

Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan cho biết Matiullah Wesa, nhà hoạt động vì quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em gái, đã bị chính quyền Taliban bắt giữ ngày 27/3 ở thủ đô Kabul.
LHQ đề nghị Taliban giải thích vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền ảnh 1Nhà hoạt động vì quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em gái Matiullah Wesa. (Ảnh: AFP)

Ngày 28/3, Liên hợp quốc đã đề nghị chính quyền Taliban ở Afghanistan giải thích vụ vừa bắt giữ một nhà hoạt động vì quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em gái.

Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) cho biết Matiullah Wesa, người đứng đầu tổ chức Pen Path (tạm dịch: "Con đường đi đến cây bút") và là nhà hoạt động vì quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em gái, đã bị bắt giữ ngày 27/3 ở thủ đô Kabul.

UNAMA đề nghị chính quyền Taliban giải thích vụ ông Wesa bị bắt giữ và đảm bảo ông này được tiếp cận người đại diện bảo vệ quyền lợi về mặt pháp lý.

Hiện Bộ Thông tin và Cơ quan tình báo trong chính quyền Taliban ở Afghanistan vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Matiullah Wesa, đến từ tỉnh Kandahar ở miền Nam Afghanistan, trong nhiều năm qua luôn vận động, kêu gọi đảm bảo quyền được đi học cho trẻ em gái, đặc biệt là ở những khu vực nông thôn.

Tổ chức Pen Path của ông Wesa đã tổ chức nhiều cuộc họp với các trưởng lão bộ lạc, khuyến khích các cộng đồng và chính quyền mở trường học, cung cấp sách và thư viện di động.

Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm học sinh nữ đến trường từ cấp trung học cơ sở. Hiện hàng trăm nghìn trẻ em gái tại nước này không được đi học.

[Cuộc sống của nữ sinh Afghanistan sau khi bị Taliban cấm đến trường]

Kể từ khi trở lại lãnh đạo đất nước vào tháng 8/2021, Taliban đã áp đặt cách diễn giải hà khắc nhất giáo lý của đạo Hồi, trong đó phụ nữ cũng bị cấm đi học đại học.

Đến nay, chưa có quốc gia nào chính thức công nhận Taliban là lực lượng nắm quyền hợp pháp tại Afghanistan.

Cộng đồng quốc tế coi quyền được giáo dục của phụ nữ là một điều kiện quan trọng trong các cuộc đàm phán về viện trợ và sự công nhận đối với Taliban.

Ngày 21/3, UNAMA kêu gọi nhà chức trách Afghanistan dỡ bỏ lệnh cấm trẻ em gái đến trường vì lệnh cấm này “không chỉ ngăn cản khao khát đến trường của một nửa dân số, mà còn gây những thiệt hại lớn cho đất nước Afghanistan”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục