LHQ điều tra vụ lính gìn giữ hòa bình chết tại biên giới Israel-Liban

Liên hợp quốc đã quyết định thành lập một ủy ban độc lập điều tra vụ sát hại một nhân viên gìn giữ hòa bình tại biên giới giữa Israel và Liban hồi tuần trước.
LHQ điều tra vụ lính gìn giữ hòa bình chết tại biên giới Israel-Liban ảnh 1Lính gìn giữ hòa bình tại biên giới giữa Israel và Liban. (Nguồn: Reuters)

Liên hợp quốc đã quyết định thành lập một ủy ban độc lập điều tra vụ sát hại một nhân viên gìn giữ hòa bình tại biên giới giữa Israel và Liban hồi tuần trước.

Quyết định trên đã được Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các chiến dịch gìn giữ hòa bình Herve Ladsous đưa ra trong cuộc họp báo chiều 4/2.

Ông Ladsous cho biết binh sỹ gìn giữ hòa bình trên là người Tây Ban Nha, bị thiệt mạng hôm 28/1 trong cuộc giao tranh giữa các lực lượng Israel và tay súng Hezbollah ở khu vực biên giới tranh cãi.

Đại sứ Tây Ban Nha tại Liên hợp quốc xác nhận binh sỹ nước này thiệt mạng do trúng đạn từ phía lực lượng Israel. Sau sự việc trên, phía Israel đã nhiều lần xin lỗi thông qua các kênh khác nhau.

Liên quan đến tình hình xung đột tại biên giới Israel và Liban, ngày 4/2, Chỉ huy lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) khẳng định hai nước này đã tái khẳng định cam kết sử dụng các kênh liên lạc và phối hợp để ngăn chặn xung đột tiếp diễn.

Theo quan chức trên, hai bên đưa ra cam kết sau cuộc họp ba bên với các quan chức quân đội cấp cao của Israel và Liban nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới chung.

Căng thẳng tại biên giới Israel và Liban gia tăng sau khi phong trào Hồi giáo Hezbollah thừa nhận bắn rocket từ Syria vào đoàn xe quân sự của Israel ở khu vực Shebaa Farms do Israel chiếm đóng trên Cao nguyên Golan, làm hai binh sỹ thiệt mạng và bảy người bị thương.

Thông cáo của Hezbollah nêu rõ động thái này nhằm đáp trả vụ không kích của Tel Aviv vào phần cao nguyên thuộc lãnh thổ Syria hôm 18/1 khiến sáu tay súng Hezbollah thiệt mạng.

Ngay sau đó, Israel đã bắn hơn 200 quả đạn pháo và tiến hành không kích các căn cứ của Hezbollah ở phía Nam Liban. Đây là diễn biến căng thẳng gây thương vong nhiều nhất tại khu vực biên giới giữa Liban và Israel kể từ sau cuộc chiến tranh năm 2006 giữa Israel và Hezbollah.

Trong một động thái khác, ngày 4/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bổ nhiệm nhà ngoại giao người Bulgary Nikolav Miladenov làm đặc phái viên về tiến trình hòa bình Trung Đông thay nhà ngoại giao Hà Lan Robert Serry.

Ông Miladenov là cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Bulgary, từng đảm nhiệm vai trò đặc phái viên Liên hợp quốc tại Iraq từ năm 2013.

Việc bổ nhiệm ông Miladenov diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như tái thiết Dải Gaza sau chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục