LHQ ghi nhận Việt Nam nỗ lực chống cúm gia cầm

Điều phối viên Liên hợp quốc ghi nhận sự đóng góp và cố gắng liên tục của Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch cúm gia cầm.
Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, ghi nhận sự đóng góp và cố gắng liên tục của Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch cúm gia cầm.

Ông John Hendra phát biểu như trên tại cuộc họp Chương trình chung của Chính phủ với các cơ quan Liên hợp quốc về phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người được tổ chức tại Hà Nội ngày 14/1.

Tham dự cuộc họp này có đại diện của nhiều tổ chức trong và ngoài nước như UNICEF, UNDP, WHO, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng đại diện các nhà tại trợ cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

Tại đây, đại diện các hợp phần của chương trình chung gồm nông nghiệp, y tế, truyền thông, điều phối và Quản lý chung sẽ báo cáo, đánh giá những việc đã làm trong năm qua. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị, giải pháp để trên cơ sở đó sẽ có kế hoạch tổng hợp của chương trình năm 2010.

Đại diện tổ chức FAO, ông Bisson Andrew cũng đưa ra nhiều ý kiến như đề nghị cần cơ chế chính thức để lập kế hoạch giữa các bên, kế hoạch đồng bộ sẽ tránh được sự trùng lập giữa các hợp phần trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

Ông cũng nhấn mạnh đến việc thực hiện phòng dịch hơn là chống dịch cúm gia cầm; đồng thời cam kết sẽ cùng chính phủ Việt Nam tiếp tục hợp tác trong công việc phòng chống dịch bệnh này.

Tại cuộc họp này, nhiều vấn đề khác cũng được các đại biểu đề cấp đến như việc tiêu hủy đàn gia cầm; xem xét lại việc tái cơ cấu ngành gia cầm; người nông dân trong việc điều chỉnh hành vi phòng chống dịch cúm gia cầm; sự phát tán của virus; tăng cường các công tác nghiên cứu; hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị  tiến độ giải ngân; vấn đề kinh phí cho năm 2010.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bùi Bá Bổng cũng đã khẳng định lại cam kết, quyết tâm phòng chống dịch cúm gia cầm của Chính phủ Việt Nam. Vào tháng 4 năm nay, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị Quốc tế về cúm gia cầm./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục