LHQ giám sát, ngăn chặn khủng bố dùng Internet

LHQ sẽ tăng cường giám sát, ngăn chặn việc sử dụng Internet để tuyển mộ, lên kế hoạch và gây quỹ tài trợ khủng bố trên toàn cầu.
Liên hợp quốc bắt đầu thực hiện các biện pháp pháp lý và công nghệ, đồng thời nghiên cứu ban hành các biện pháp pháp lý mới nhằm giám sát và ngăn chặn các phần tử khủng bố sử dụng Internet để tuyển mộ, lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố và gây quỹ tài trợ khủng bố trên toàn cầu.

Tại hội nghị vừa kết thúc ở thủ đô Berlin của Đức, Nhóm đặc nhiệm chống khủng bố của Liên hợp quốc (CTITF) và đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực và xã hội dân sự, các học giả đã thảo luận về hiệu lực của các luật quốc tế hiện hành trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công mạng trực tiếp và tấn công hệ thống máy tính.

Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm thực thi các biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn việc sử dụng Internet vào các mục đích khủng bố như tuyên truyền, kích động, tuyển mộ, tổ chức và tài trợ các hành động khủng bố.

CTITF sẽ ban hành các nguyên tắc toàn diện hướng dẫn các nước thành viên Liên hợp quốc thực hiện các biện pháp chống khủng bố trên mạng cũng như sử dụng mạng để thực hiện các hành động khủng bố.

Liên hợp quốc cam kết phối hợp chặt chẽ với các quốc gia, khu vực và quốc tế chống khủng bố dưới mọi hình thức, đồng thời sử dụng Internet làm công cụ ngăn chặn hoạt động tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố.

CTITF là nhóm đặc nhiệm chống khủng bố của Liên hợp quốc, được thành lập năm 2005, bao gồm 24 cơ quan hàng đầu của Liên hợp quốc và Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol)./.
(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục