LHQ hỗ trợ cải tổ an ninh ở các nước vừa thoát xung đột

Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết tăng hỗ trợ cải tổ khu vực an ninh tại các nước vừa thoát khỏi xung đột, và trợ giúp họ ưu tiên phát triển lĩnh vực này.
LHQ hỗ trợ cải tổ an ninh ở các nước vừa thoát xung đột ảnh 1Cảnh đổ nát tại Aleppo (Syria) sau các cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ và lực lượng nổi dậy. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/4 đã thông qua nghị quyết về việc tăng cường hỗ trợ cải tổ khu vực an ninh tại các nước vừa thoát khỏi xung đột, và trợ giúp họ ưu tiên phát triển lĩnh vực này.

Sau một ngày tranh luận, tất cả 15 thành viên của Hội đồng Bảo an dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria, hiện giữ chức chủ tịch Hội đồng trong tháng Tư, đã lần đầu tiên thông qua bản nghị quyết độc lập kiểu này.

Nghị quyết nhấn mạnh cải tổ khu vực an ninh tại những vùng mới thoát khỏi xung đột là yếu tố có ý nghĩa sống còn trong việc củng cố hòa bình và ổn định, giảm đói nghèo, đảm bảo luật pháp và hỗ trợ quản lý, tăng cường pháp quyền của nhà nước, và giúp các nước này không tái rơi vào xung đột.

Hội đồng Bảo an quyết tâm hoàn thiện việc cải tổ khu vực an ninh "như là một phần không thể thiếu khi tiến hành các chiến dịch gìn giữ hòa bình và các nhiệm vụ chính trị đặc biệt của Liên hợp quốc."

Trong khi lưu ý rằng việc cải tổ thể chế an ninh này chính là để đảm bảo chủ quyền và trách nhiệm cơ bản của các quốc gia liên quan, nghị quyết còn nêu rõ Hội đồng Bảo an đã khuyến khích Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế khác tăng cường công tác đào tạo và hỗ trợ, đồng thời phối hợp giúp đỡ tái thiết các thể chế quốc gia.

Nghị quyết nói rõ: “Liên hợp quốc có vị trí đặc biệt thuận lợi trong việc hỗ trợ và điều phối việc cải tổ trong những tình huống đặc biệt nếu cần thiết, đồng thời có kinh nghiệm cũng như những lợi thế vượt trội trong lĩnh vực an ninh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quốc tế và khu vực có liên quan.”

Nghị quyết cũng thừa nhận vai trò quan trọng của lực lượng cảnh sát Liên hợp quốc trong việc hỗ trợ, điều phối các nỗ lực hợp tác của quốc tế trong cải tổ các thể chế cảnh sát quốc gia, cũng như xây dựng năng lực toàn diện cho lực lượng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục