LHQ hỗ trợ Campuchia giảm thiểu tác hại thiên tai

UNDP cam kết cung cấp tài chính, hỗ trợ Campuchia nâng chất lượng nhân lực, đào tạo khả năng thích ứng giảm thiểu tác hại thiên tai.
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cam kết cung cấp tài chính, hỗ trợ Campuchia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đào tạo khả năng thích ứng của cộng đồng nhằm giảm thiểu tác hại của thiên tai.

Trong buổi làm việc tại Phnom Penh ngày 23/4, Bộ trưởng cao cấp, Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống thiên tai Campuchia, ông Nhim Vanda và bà Margareta Wahlstrom, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về giảm rủi ro thiên tai, đã nhất trí thông qua chương trình phối hợp giữa các bên liên quan để thực hiện các dự án trong lĩnh vực giảm thiểu tác hại thiên tai từ nguồn viện trợ Liên hợp quốc.

Bà Wahlstrom đề nghị Chính phủ Campuchia, với tư cách Chủ tịch ASEAN, kêu gọi các nước trong khu vực quan tâm hơn nữa đến vấn đề phòng, chống và giảm thiểu hậu quả thiên tai, coi đây là một nhiệm vụ trong những chiến lược phát triển vùng trong tương lai.

Cho đến nay, UNDP, các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã viện trợ khoảng 30 triệu USD cho Campuchia khắc phục hậu quả trận lụt cuối năm ngoái.

Trong những năm qua, lũ lụt, mưa lớn, lốc xoáy khiến Campuchia chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và của. Trận lụt lịch sử kéo dài hai tháng cuối năm 2011 tại Campuchia khiến hơn 200 người thiệt mạng, 1,4 triệu người dân bị ảnh hưởng và hàng trăm nghìn hécta lúa bị mất trắng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục