LHQ kêu gọi Israel hủy bỏ việc xây nhà tái định cư

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon một lần nữa kêu gọi Israel rút lại các kế hoạch xây dựng khu tái định cư mới ở Đông Jerusalem.
Ngày 14/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon một lần nữa kêu gọi Israel rút lại các kế hoạch xây dựng khu tái định cư mới ở Đông Jerusalem, trong khi nhấn mạnh các cuộc biểu tình chống lại các kế hoạch này phải diễn ra hòa bình.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn tuyên bố của người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc, cho biết ông Ban Ki-moon đang theo dõi sát sao những tiến triển đáng lo ngại liên quan kế hoạch xây dựng khu tái định cư ở Đông Jerusalem, sự việc mà người đứng đầu Liên hợp quốc cũng đã từng bày tỏ thất vọng sâu sắc trong tuyên bố ngày 2/12/2012.

[Israel lại xây hàng nghìn nhà định cư tại Jerusalem]


Trong một tuyên bố trước đó, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đã cảnh báo rằng kế hoạch xây dựng khu tái định cư của Israel có thể chia cắt hoàn toàn khu vực Đông Jerusalem với phần còn lại của khu Bờ Tây, đe dọa nghiêm trọng những cơ hội còn lại cho giải pháp hai nhà nước để giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestin.

Tuyên bố cũng khẳng định các khu tái định cư của Israel tại Bờ Tây là trái với luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên liên quan nỗ lực hết sức giúp nối lại các cuộc đàm phán nhằm bảo vệ tương lai của tiến trình hòa bình này.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng khẳng định các cuộc biểu tình gần đây của người Palestin ở khu vực này diễn ra trong hòa bình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục