LHQ: Khủng bố hưởng lợi từ các cuộc chiến ở Yemen và Syria

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson đã cảnh báo rằng trên thực tế các lực lượng khủng bố đang được hưởng lợi từ những cuộc chiến đang diễn ra ở cả Yemen và Syria.
LHQ: Khủng bố hưởng lợi từ các cuộc chiến ở Yemen và Syria ảnh 1Lực lượng quân đội Syria tấn công phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Theo Tân Hoa xã, ngày 15/10, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson đã cảnh báo rằng trên thực tế các lực lượng khủng bố đang được hưởng lợi từ những cuộc chiến đang diễn ra ở cả Yemen và Syria, đồng thời nhấn mạnh thế giới cần phải nhanh chóng chấm dứt các cuộc khủng hoảng này.

Trả lời họp báo tại Geneva, ông Eliasson, người vừa kết thúc chuyến thăm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng mặc dù cần phải ưu tiên giải quyết mối đe dọa khủng bố, song cộng đồng quốc tế cũng phải đồng thời xúc tiến các cuộc thương lượng chính trị.

Ông nói: "Chúng ta cần nhanh chóng chấm dứt những cuộc chiến này, không chỉ bởi những khó khăn và thách thức nhân đạo khổng lồ chúng ta phải đối mặt, mà còn vì nguy cơ tình trạng bạo lực này dẫn đến những tổn thất chính trị tiếp theo. Chúng ta hững chịu đủ thiệt hại chính trị nếu kể đến vai trò của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, cũng như sức ép lên các nước láng giềng như Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan."

Trả lời câu hỏi về một sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Syria, ông Eliasson cho rằng bất cứ hoạt động gìn giữ hòa bình nào đều cần có quyết định từ Hội đồng Bảo an và "chúng ta đã thiếu một nghị quyết nghiêm túc hoặc mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an về Syria kể từ khi bắt đầu cuộc chiến"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục