LHQ lên án Israel "đe dọa hòa bình" bằng khu định cư mới

Tổng Thư ký LHQ ngày 1/4 nói rằng ông rất "thất vọng và hoảng sợ" trước quyết định của Israel xây dựng khu định cư mới trên đất chiếm đóng của người Palestine; lên án hành động này.
LHQ lên án Israel "đe dọa hòa bình" bằng khu định cư mới ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 1/4 nói rằng ông rất "thất vọng và hoảng sợ" trước quyết định của Israel xây dựng một khu định cư mới trên đất chiếm đóng của người Palestine, đồng thời lên án hành động này.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric nói rằng Tổng Thư ký Antonio Guterres "lên án tất cả các hành động đơn phương, giống như quyết định này, đe doạ hòa bình và làm suy yếu giải pháp hai nhà nước."

Tuyên bố trên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc được đưa ra sau khi nội các an ninh của Israel ngày 30/3 vừa qua đã thông qua việc xây dựng khu định cư mới đầu tiên ở khu vực Bờ Tây chiếm đóng trong hai thập niên qua, ngay cả khi chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh giới hạn hoạt động xây dựng nhà định cư tại Bờ Tây, sau khi cân nhắc yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Israel dự kiến xây khu định cư mới để bồi thường cho 40 gia đình Do Thái bị đuổi ra khỏi khu định cư Amona ở Bờ Tây bị phá hủy vào tháng Hai vừa qua vì xây dựng trái phép trên đất của người Palestine, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Israel.

Khu định cư mới sẽ được xây dựng gần khu định cư Shilo, cách không xa Amona./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục