LHQ liệt Ansar al-Sharia ở Libya vào danh sách khủng bố

LHQ liệt tổ chức Ansar al-Sharia ở Libya vào danh sách khủng bố

Hội đồng Bảo an đã liệt nhóm Ansar al-Sharia ở Libya, bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công nhằm vào phái bộ Mỹ ở Benghazi hồi tháng 9/2012 vào danh sách khủng bố.
LHQ liệt tổ chức Ansar al-Sharia ở Libya vào danh sách khủng bố ảnh 1Người dân Libya cấp cứu một người đàn ông bất tỉnh được cho là đại sứ Mỹ tại Lybi Chris Stevens trong khuôn viên lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi sớm ngày 12/9/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 19/11 đã đưa vào danh sách khủng bố một nhóm Hồi giáo ở Libya, bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công hồi tháng 9/2012 nhằm vào phái bộ Mỹ ở thành phố Benghazi khiến viên đại sứ và 3 người Mỹ thiệt mạng.

Các nhà ngoại giao cho biết theo đề nghị của Anh, Pháp và Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ansar al-Sharia do mối quan hệ của nhóm này với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí, phong tỏa tài sản và cấm đi lại trên toàn cầu đối với nhóm phần tử cực đoan trên.

Các biện pháp trừng phạt này nhằm vào Ansar al-Sharia Benghazi và Ansar al-Sharia Derna - cả 2 nhóm này đều có liên hệ với lực lượng al-Qaeda ở khu vực Maghred Hồi giáo (AQIM) và các nhóm cực đoan khác.

Hồi tháng 10, Ansar al-Sharia Derna đã cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - lực lượng đang chiếm giữ các vùng lãnh thổ ở Iraq và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục