LHQ phản đối hủ tục vi phạm quyền của phụ nữ và trẻ em

Ngày 5/11, Ủy ban chống phân biệt đối xử phụ nữ và quyền trẻ em cùng Tuyên bố kêu gọi chấm dứt hủ tục lạc hậu khi cắt bỏ “phần thừa” của bộ phận sinh dục của phụ nữ, bé gái.

Ngày 5/11, tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở New York của Mỹ, lần đầu tiên hai Ủy ban chống phân biệt đối xử với phụ nữ và Ủy ban về quyền của trẻ em thuộc Tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này đã ra Tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt hủ tục hết sức lạc hậu, làm tổn hại sức khỏe và vi phạm nghiêm trọng quyền của phụ nữ và trẻ em, hiện còn tồn tại ở một số nơi khi người ta cắt bỏ “phần thừa” trong bộ phận sinh dục của phụ nữ và các bé gái.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc cho biết hai ủy ban trên coi đây là việc làm hết sức sai trái, vô nhân đạo, không thể chấp nhận được, gây đau đớn về tinh thần và thể xác cho các nạn nhân, nhưng được che đậy dưới quan niệm "vì sự trong trắng" của người phụ nữ trước khi lập gia đình và được coi như một tiêu chuẩn để đánh giá về vẻ đẹp của người con gái.

Hai ủy ban trên cực lực phản đối việc tồn tại hủ tục này, người ta luôn coi phụ nữ là "vật sở hữu" của giới mày râu và việc họ phải phẫu thuật để cắt bớt một phần bộ phận sinh dục được xem như bằng chứng về sự chung thủy, là hành động hỗ trợ những người chồng trong tương lai kiểm soát tốt nhất việc sinh hoạt tình dục của họ.

Vì thế, cha mẹ các bé gái đều chủ động nhờ bác sỹ, thậm chí tự tay “làm” việc này khi các cháu còn nhỏ, giúp con gái có đủ một điều kiện để lấy chồng trong tương lai.

Không nêu đích danh, song Tuyên bố của hai ủy ban trên kêu gọi nhà chức trách của các quốc gia hiện còn tồn tại những hủ tục trên cần nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các công ước quốc tế đã tham gia ký kết về việc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cũng như việc phải tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản của hai nhóm đối tượng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục