LHQ phát hiện hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Israel-Syria

Việc các máy bay không người lái bay trên không phận Cao nguyên Golan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà Syria và Israel ký kết năm 1974.
LHQ phát hiện hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Israel-Syria ảnh 1Binh sỹ Israel tham gia huấn luyện quân sự tại cao nguyên Golan, gần biên giới với Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ông Farhan Haq, ngày 19/1 tuyên bố việc các máy bay không người lái bay trên không phận Cao nguyên Golan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà Syria và Israel ký kết năm 1974.

Trả lời phóng viên, ông Haq nêu rõ: "Phái bộ Liên hợp quốc giám sát ngừng bắn tại Cao nguyên Golan (UNDOF) hôm 18/1 đã phát hiện hai máy bay không người lái (UAV) bay từ phía Alpha - khu vực do Israel chiếm đóng trên Cao nguyên Golan - qua ranh giới ngừng bắn... Một giờ sau đó, có khói bốc lên từ cứ điểm 30...Tiếp đó, UNDOF quan sát thấy các UAV bay từ cứ điểm 30, qua Jabbata và vượt ranh giới ngừng bắn."

Ông Haq nhấn mạnh: "Hành động này vi phạm Thỏa thuận ngừng bắn 1974 giữa Israel và Syria."

Trước đó, UNDOF cũng phát hiện các UAV bay từ phía Israel trước và sau khi xảy ra vụ không kích khiến một số nhân vật cấp cao của phong trào Hezbollah thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục