LHQ: Quan hệ Nga-Pháp có thể giúp tìm giải pháp chính trị cho Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura nói rằng mối quan hệ mới giữa Pháp và Nga có thể giúp tìm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.
LHQ: Quan hệ Nga-Pháp có thể giúp tìm giải pháp chính trị cho Syria ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura. (Nguồn: AFP)

Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura nói rằng mối quan hệ mới giữa Pháp và Nga có thể giúp thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

Ông Staffan de Mistura đưa ra phát biểu này trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 30/5 tại Paris.

Quan chức Liên hợp quốc cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Pháp diễn ra một ngày trước đó để gặp gỡ với tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là điểm khởi đầu mới cho mối quan hệ giữa Nga và Pháp.


[Tổng thống Nga Putin khẳng định Syria không dùng vũ khí hóa học]

Tại cuộc gặp, Đặc phái viên Liên hợp quốc và Ngoại trưởng Pháp đều khẳng định không muốn nhà nước Syria bị sụp đổ và thống nhất rằng tiến bộ có thể đạt được thông qua những nỗ lực chung.

Quan chức Liên hợp quốc và người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp đồng ý rằng ưu tiên ngay lập tức là "thiết lập một lệnh ngừng bắn có hiệu lực và kéo dài trên toàn lãnh thổ (Syria)"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục