LHQ ra nghị quyết về nhân quyền Syria, Iran và Triều Tiên

Đại hội đồng Liên hợp quốc lên án Syria về tình trạng lạm dụng nhân quyền tràn lan và quan ngại về những vi phạm tương tự tại Iran, Triều Tiên.

Theo Reuters, ngày 18/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã lên án Syria về tình trạng lạm dụng nhân quyền tràn lan và bày tỏ quan ngại về những vi phạm tương tự tại Iran, Triều Tiên.

Liên hợp quốc cũng hoan nghênh các cam kết của Tổng thống Iran về việc cải thiện tình trạng này ở một số lĩnh vực.

Nghị quyết về vấn đề nhân quyền tại Iran đã được thông qua với 86 phiếu thuận, 36 phiếu chống và 61 phiếu trắng.

Trong khi đó, dự thảo nghị quyết về Syria được thông qua với 127 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 47 phiếu trắng.

Nghị quyết về Triều Tiên được đa số đồng thuận.

Đây là các nghị quyết được thông qua theo thông lệ hàng năm của tổ chức này nhằm nhấn mạnh áp lực của quốc tế đối với các quốc gia trên, song không mang tính ràng buộc về pháp lý.

Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng đã hoãn cuộc bỏ phiếu về một nghị quyết tương tự đối với Myanmar lên quan tới tình hình người thiểu số Rohingya tại bang Rakhine. Cuộc bỏ phiếu này dự kiến được tiến hành trong tương lai gần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục