LHQ thông qua nghị quyết lên án tình hình nhân quyền ở Triều Tiên

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết do Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đề xuất, trong đó lên án Triều Tiên tiếp tục vi phạm nhân quyền.
LHQ thông qua nghị quyết lên án tình hình nhân quyền ở Triều Tiên ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp toàn thể của Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ) ngày 13/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 19/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết do Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đề xuất, trong đó lên án Triều Tiên tiếp tục vi phạm nhân quyền.

Nghị quyết trên được nhất trí thông qua mà không tiến hành bỏ phiếu, bất chấp sự phản đối của các quốc gia như Cuba, Venezuela, Trung Quốc và Triều Tiên.

Đây là lần thứ 12 liên tiếp Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua các nghị quyết về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên.

Nội dung nghị quyết bày tỏ "quan ngại sâu sắc trước sự thiếu tiên bộ" của Triều Tiên sau khi mở một cuộc điều tra về vụ công dân Nhật Bản bị mật vụ Triều Tiên bắt cóc chủ yếu trong những năm 1970 và 1980, tiếp sau một thỏa thuận giữa Bình Nhưỡng và Tokyo hồi tháng 5/2014.

Giống như những năm trước, nghị quyết lần này cũng kêu gọi giải quyết vấn đề bắt cóc con tin Nhật Bản "sớm nhất có thể."

Một đại diện của Triều Tiên "đã thẳng thừng bác bỏ" nghị quyết này, nhấn mạnh rằng Nhật Bản nên "tự lo việc của mình."

Căn cứ vào việc Triều Tiên gia tăng các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong năm nay, vi phạm các nghị quyết trước đó của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bản nghị quyết mới cũng gắn những diễn biến đó vào tình hình nhân đạo và nhân quyền ở Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục