Tình hình cứu trợ ở Syria không được cải thiện

LHQ: Tình hình cứu trợ ở Syria không được cải thiện

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết gần 3,5 triệu dân thường Syria vẫn không được tiếp cận các nhu yếu phẩm và dịch vụ thiết yếu.
LHQ: Tình hình cứu trợ ở Syria không được cải thiện ảnh 1Syria tiếp nhận hàng cứu trợ của Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 23/4 cho biết tình hình cung cấp hàng viện trợ quốc tế cho hàng triệu người dân Syria đang gặp khốn đốn không hề được cải thiện, vi phạm một nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua cách đây 2 tháng.

Trong báo cáo trình bày tại Hội đồng Bảo an, ông Ban Ki-moon cho hay gần 3,5 triệu dân thường Syria vẫn không được tiếp cận các nhu yếu phẩm và dịch vụ thiết yếu, trong đó có thuốc chữa bệnh, một động thái "rõ ràng vi phạm" luật quốc tế.

Theo báo cáo, không bên nào trong cuộc xung đột ở Syria đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng Bảo an, đặc biệt là chính quyền Damascus.

Tình hình an ninh đang xấu đi và việc tiếp cận cứu trợ nhân đạo đối với những người cần nhất lại không được cải thiện. Đây vẫn là một môi trường vô cùng thách thức đối với công tác này.

Ông Ban bày tỏ: "Tôi một lần nữa hối thúc các bên, đặc biệt là chính quyền... tôn trọng các bổn phận theo luật nhân đạo quốc tế và hành động ngay lập tức"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục