LHQ và Nga tìm kiếm lệnh ngừng bắn cho vấn đề nhân đạo ở Aleppo

LHQ và Nga một phương án "ngừng bắn khả thi để phục vụ hoạt động nhân đạo" trong cuộc chiến ở thành phố Aleppo của Syria và cảnh báo sắp hết thời gian cho 2 triệu dân thường đang bị mắc kẹt ở Aleppo.
LHQ và Nga tìm kiếm lệnh ngừng bắn cho vấn đề nhân đạo ở Aleppo ảnh 1Người dân sơ tán khỏi thành phố Aleppo do lo ngại xung đột leo thang ngày 2/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Liên hợp quốc ngày 11/8 cho biết cơ quan này đang nỗ lực dàn xếp với Nga một phương án "ngừng bắn khả thi để phục vụ hoạt động nhân đạo" trong cuộc chiến ở thành phố Aleppo của Syria, đồng thời cảnh báo sắp hết thời gian cho 2 triệu dân thường đang bị mắc kẹt ở thành phố này.

Trả lời báo giới, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho biết những thông tin về một loại khí, được cho là chất clo, đã bị thả xuống Aleppo, đang được điều tra.

Ông Staffan de Mistura nói: "Có rất nhiều bằng chứng cho thấy nó (vụ tấn công bằng khí clo) đã xảy ra."

Ông này nói thêm rằng nếu được xác nhận thì vụ tấn công này sẽ gây nên tội ác chiến tranh.

Hôm 10/8, Nga đề xuất thực hiện các lệnh ngừng bắn kéo dài ba giờ đồng hồ hàng ngày ở Aleppo, bắt đầu từ ngày 11/8 để cho phép các đoàn hộ tống nhân đạo tiến vào thành phố một cách an toàn.

Tuy nhiên, nhà trung gian hòa giải của Liên hợp quốc (ông Staffan) cho rằng đề xuất này của Moskva là "chưa đủ."

Trong khi đó, cố vấn về vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Jan Egeland nói rằng cần phải có một lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ để đảm bảo an toàn cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục