LHQ và WHO tiêm vắcxin bại liệt cho trẻ em Trung Đông

WHO và UNICEF đã phối hợp phát động một chiến dịch tiêm vắcxin phòng bại liệt cho trẻ em ở khu vực Trung Đông.

Ngày 9/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã phối hợp phát động một chiến dịch tiêm vắcxin phòng bại liệt cho trẻ em ở khu vực Trung Đông sau khi có 17 em nhỏ ở Syria bị phát hiện mắc căn bệnh này.

Trong một tuyên bố chung, WHO và UNICEF cho biết đây sẽ là chiến dịch phòng bệnh quy mô lớn nhất ở khu vực Trung Đông, sẽ diễn ra tại Ai Cập, Iraq, Jordan, Liban, khu Bờ Tây và Dải Gaza của Palestine, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Syria, chiến dịch này sẽ dành cho khoảng 2,2 triệu trẻ em, bao gồm cả các em sống trong các khu vực đang xảy ra xung đột mà chiến dịch trước đó đã không tiếp cận được. Ngoài ra, các em nhỏ người Syria tị nạn hiện đang sống tạm tại các nước láng giềng, nhất là ở Liban, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq cũng là đối tượng tiêm phòng trong chiến dịch này.

Giám đốc khu vực của WHO, bà Ala Alwan kêu gọi tất cả các bên ở Syria hợp tác và tạo điều kiện cho chiến dịch trên bằng cách ngừng bắn trong 6 tháng tới để cho phép các nhân viên y tế tiếp cận được tới tất cả các em nhỏ.

Chiến dịch tiêm phòng nói trên được phát động sau khi phát hiện các trường hợp đầu tiên mắc bệnh bại liệt kể từ năm 1999.

Theo tuyên bố của WHO và UNICEF, trong số 17 em nhỏ Syria mắc bệnh, có 15 em ở tỉnh miền Đông Deir Ezzor, nơi hiện do phe đối lập kiểm soát. Hai trường hợp còn lại ở tỉnh Aleppo và Douma. WHO cho rằng nguy cơ bệnh bại liệt lây lan trong khu vực là rất cao.

Chủng virus bại liệt được phát hiện ở Syria có liên quan đến một chủng virus có nguồn gốc từ Pakistan, và đã từng được phát hiện trong một số mẫu bệnh phẩm ở Ai Cập, Israel, Bờ Tây và Dải Gaza./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục