Liban bắt 40 người tị nạn Palestine đang tìm cách sang châu Âu

Lực lượng an ninh Liban ngày 30/9 đã bắt giữ 40 người Palestine khi đang cố vượt Địa Trung Hải trên một chiếc thuyền khởi hành từ thành phố Tripoli ở miền Bắc Liban để tới châu Âu.
Liban bắt 40 người tị nạn Palestine đang tìm cách sang châu Âu ảnh 1Người tị nạn Palestine. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn quốc gia NNA của Liban đưa tin lực lượng an ninh nước này ngày 30/9 đã bắt giữ 40 người Palestine khi đang cố vượt Địa Trung Hải trên một chiếc thuyền khởi hành từ thành phố Tripoli ở miền Bắc Liban để tới châu Âu.

Số người nói trên, gồm cả nam giới và phụ nữ, đang trên hành trình tới Đức sau khi trốn khỏi trại tị nạn Ain Al Hilweh ở miền Nam Liban.

Đây là một trại tị nạn lớn, được xây dựng từ lâu dành cho người tị nạn Palestine. Hàng vạn người tị nạn Palestine hiện đang sinh sống tại trại tỵ nạn Ain Al Hilweh sau khi dời bỏ quê hương từ nhiều năm trước vì chiến tranh.

Hiện nay, Liban cũng đang tiếp nhận hơn 1 triệu người tỵ nạn Syria.

Trong 3 tháng qua, hàng nghìn người tỵ nạn Syria đã dời thành phố Tripoli trên các chuyến phà khách để tới Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tới điểm đến cuối cùng là châu Âu, châu lục vốn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng người tị nạn và di cư tồi tệ từ Trung Đông, châu Á và châu Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục