Liban bắt giữ thủ lĩnh khủng bố có liên hệ với ​al-Qaeda

Cơ quan Tình báo Quốc gia Liban đã bắt giữ thủ lĩnh nhóm khủng bố từng chống lại quân đội nước này hồi năm 2013 trong chiến dịch theo dõi các tổ chức khủng bố và nhóm hoạt động tiềm tàng.
Liban bắt giữ thủ lĩnh khủng bố có liên hệ với ​al-Qaeda ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom liều chết tại Liban. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 26/1, Cơ quan Tình báo Quốc gia Liban (GSD) tuyên bố đã bắt giữ thủ lĩnh nhóm khủng bố từng chống lại quân đội nước này hồi năm 2013.

Theo thông cáo báo chí do GSD công bố, đối tượng này, được nhận dạng với tên gọi "M.B," bị bắt trong chiến dịch theo dõi các tổ chức khủng bố và nhóm hoạt động tiềm tàng.

GSD cho biết đối tượng bị bắt đã thú nhận hoạt động trong tổ chức Lữ đoàn Abdullah Azzam có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và đang phụ trách một nhóm vũ trang hoạt động dưới sự bảo trợ của lực lượng trên.

Tên này được huấn luyện sử dụng vũ khí và thuốc nổ, đồng thời có nhiệm vụ tuyển mộ các tay súng cũng như hỗ trợ tài chính và hậu cần.

Y từng tham gia vào cuộc chiến chống quân đội chính phủ tại vùng ngoại ô Abra của thành phố Sidon, miền Nam Liban.

Tổ chức Lữ đoàn Abdullah Azzam đã nhận trách nhiệm trong nhiều vụ khủng bố, điển hình là vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Beirut vào ngày 19/11/2013, khiến 23 người thiệt mạng và 146 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục