Liban lần đầu tiên áp đặt hạn chế thị thực với người Syria

AFP đưa tin Liban sẽ lần đầu tiên áp dụng các biện pháp hạn chế thị thực đối với người Syria sau làn sóng hơn 1,1 triệu người tị nạn Syria tràn sang nước này.
Liban lần đầu tiên áp đặt hạn chế thị thực với người Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.visa-en-ligne.com)

AFP đưa tin Liban sẽ lần đầu tiên áp dụng các biện pháp hạn chế thị thực đối với người Syria sau làn sóng hơn 1,1 triệu người tị nạn Syria tràn sang nước này.

Các quy định mới nói trên được công bố trên trang web của Cơ quan An ninh Liban và sẽ có hiệu lực từ ngày 5/1 tới.

Theo quy định, thị thực nhập cảnh vào Liban được chia thành tám loại, trong đó có thị thực du lịch, điều trị y tế, kinh doanh, học tập.

Đây dường như là lần đầu tiên Liban yêu cầu công dân Syria phải xin thị thực bởi trong nhiều thập kỷ qua công dân hai nước này được tự do qua lại biên giới của nhau.

Quy định này là động thái mới nhất trong một loạt biện pháp mà Liban triển khai nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Syria.

Lâu nay, các cơ quan và tổ chức viện trợ đã cảnh báo một quốc gia với dân số chỉ vẻn vẹn 4 triệu người như Liban đang bị nhấn chìm trong làn sóng người tị nạn Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục