Liban sẽ triển khai quân trên biên giới phía Đông với Syria

Tổng tư lệnh quân đội Liban cho biết nước này sẽ triển khai quân trên toàn bộ khu vực biên giới phía Đông với Syria sau khi giành nhiều khu vực từ tay IS.
Liban sẽ triển khai quân trên biên giới phía Đông với Syria ảnh 1Binh sỹ quân đội Liban. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 8/9, Tổng tư lệnh quân đội Liban, Tướng Joseph Aoun cho biết nước này sẽ triển khai quân trên toàn bộ khu vực biên giới phía Đông với Syria và sẽ đồn trú tại đây, sau khi vừa kiểm soát được nhiều khu vực quan trọng từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phát biểu trong lễ tưởng niệm các binh sĩ Liban bị IS sát hại, ông Aoun tuyên bố: “Từ giờ quân đội sẽ triển khai dọc theo biên giới phía Đông để bảo vệ khu vực này.”


[Liban liên tiếp công phá các thành trì IS trên đường biên giới]

Tuyên bố trên dường như đã xác nhận cho những thông tin từ nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah tại Liban, khi nhóm này cho biết đã bàn giao một số vị trí ở khu vực biên giới cho quân đội nước này.

Hồi tháng 7/2017, thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tuyên bố sẵn sàng trao trả lại những phần lãnh thổ mà nhóm này kiểm soát nếu như quân đội Liban yêu cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục