Liban triển khai quân tăng viện áp sát biên giới với Israel

Các lực lượng lâm thời LHQ tại Liban triển khai quân tăng viện dọc biên giới giữa Liban-Israel, đồng thời tăng cường tuần tra phối hợp với quân đội Liban nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng.
Liban triển khai quân tăng viện áp sát biên giới với Israel ảnh 1Binh sỹ Liban bên hố sâu do đạn pháo của Israel tại thung lũng Litani, gần biên giới với Israel. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân hoa xã đưa tin, người đứng đầu Các lực lượng lâm thời Liên hợp quốc ở Liban (UNIFIL), Thiếu tướng Luciano Portolano, ngày 20/12 cho biết quân tăng viện đã được triển khai dọc biên giới giữa Liban-Israel và các cuộc tuần tra cũng được tăng cường để phối hợp với quân đội Liban nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng.

Trong một tuyên bố, Tướng Portolano nêu rõ: "Đây là một sự cố nghiêm trọng vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và rõ ràng trực tiếp phá hoại sự ổn định ở khu vực. Tình hình cấp bách hiện nay là phải xác định và bắt giữ những thủ phạm của vụ tấn công này."

Tuyên bố cũng cho biết thêm Israel đã thông báo cho UNIFIL rằng 3 quả rốckét đã rơi xuống khu vực miền Bắc nước này.

Trước đó, Cơ quan thống tấn quốc gia (NNA) báo cáo rằng 3 quả rocket, được bắn từ thành phố cảng Tyre ở miền Nam Liban, đã rơi xuống khu vực miền Bắc Israel.

Ngay sau đó, quân đội Israel đã đáp trả bằng cách nã pháo vào các thị trấn Qolaile và al-Mansouri, miền Nam Liban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục