Libya giam giữ hàng trăm người di cư đang tìm cách tới châu Âu

Theo Người phát ngôn quân đội Libya Mohamed al-Shamy, 300 người di cư châu Phi trên bị bắt hôm 6/9 trên một bãi biển phía ​Đông Tripoli.
Libya giam giữ hàng trăm người di cư đang tìm cách tới châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP và THX, ngày 9/10, một quan chức Libya, thuộc chính quyền được phe Hồi giáo hậu thuẫn đang kiểm soát thủ đô Tripoli, cho biết họ đang giam giữ 300 người di cư châu Phi bị bắt trong khi tìm cách tới châu Âu.

Theo Người phát ngôn quân đội Libya Mohamed al-Shamy, những người di cư trên bị bắt hôm 6/9 trên một bãi biển phía ​Đông Tripoli và đây là nhóm người di cư đông nhất mà họ bắt giữ trong một đợt.

Hàng nghìn người di cư muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu đã khởi hành từ Libya trên các chiếc tàu ọp ẹp để tới Italy. Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết từ đầu năm tới nay, hơn 2.600 người di cư đã thiệt mạng ở phía Trung Địa Trung Hải. Trong tuần qua, có tới khoảng 7.000 người di cư và tị nạn, so với 4.500 người hồi tháng 9, đã tới các đảo của Hy Lạp mỗi ngày.

IOM cho rằng nguyên nhân của sự gia tăng này là do điều kiện thời tiết xấu trên Địa Trung Hải, khiến việc vượt biển của các tàu từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ trở nên đặc biệt nguy hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục