Libya: Giao tranh tại Benghazi làm gần 30 người thiệt mạng

Ngày 26/10, đã có 28 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa quân đội Libya với lực lượng vũ trang của Tướng về hưu Khalifa Haftar và phiến quân Hồi giáo tại Benghazi.
Libya: Giao tranh tại Benghazi làm gần 30 người thiệt mạng ảnh 1Thành viên một nhóm Hồi giáo cực đoan. (Nguồn: World Bulletin)

Theo nguồn tin quân sự và y tế, ngày 26/10, đã có 28 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa quân đội Libya được sự hỗ trợ từ lực lượng vũ trang của Tướng về hưu Khalifa Haftar với phiến quân Hồi giáo tại thành phố Benghazi ở miền Đông nước này.

Người phát ngôn quân đội Libya cho biết cuộc giao tranh này là một phần trong chiến dịch tấn công kéo dài nhiều ngày qua của quân đội nhằm vào phiến quân Hồi giáo.

Một số đơn vị quân đội đã đột kích và phá hủy nơi ẩn náu của phiến quân, lực lượng được cho là đứng sau các vụ bạo lực tại Benghazi trong những tháng vừa qua.

Giao tranh ác liệt đã diễn ra tại nhiều khu vực khác nhau của thành phố, đặc biệt tại khu vực phía Tây nơi đặt doanh trại của Lữ đoàn 17/2. Vụ việc đã nâng tổng số người thiệt mạng lên 170 người kể từ khi quân đội bắt đầu chiến dịch tấn công ngày 15/10 vừa qua.

Là nơi khởi phát cuộc chính biến năm 2011, thành phố cảng Benghazi hiện chìm trong xung đột và chứng kiến hàng loạt vụ ám sát các thành viên lực lượng an ninh, phóng viên và nhà hoạt động chính trị.

Từ giữa tháng Bảy vừa qua, đụng độ leo thang tại thủ đô Tripoli và thành phố cảng Benghazi giữa các liên minh đối địch ở Libya đã khiến hàng hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và hàng chục nghìn lao động nước ngoài phải về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục